Chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

ANTĐ - Ngày 19-1, nhiều đơn vị thuộc CATP Hà Nội đã triển khai công tác năm 2016, với quyết tâm cao nhất: chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để đảm bảo sự bình yên cho thành phố.

Chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ảnh 1Hội Phụ nữ CATP Hà Nội tổ chức khám bệnh cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn

Dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2016 và tập huấn tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP ghi nhận: trong năm qua, Hội Phụ nữ CATP đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Bên cạnh đó, Hội cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tích cực học tập…

Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đề nghị các cấp Hội Phụ nữ CATP cần nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua; quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc; tập trung chỉ đạo thành công đại hội phụ nữ các cấp trong CATP; tổ chức tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tích cực chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp thực hiện quản lý Nhà nước về bình đẳng giới…

Chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ảnh 2

Dự hội nghị triển khai công tác năm 2016 tại CAQ Hà Đông, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP biểu dương những nỗ lực, kết quả CAQ Hà Đông đạt được trong năm 2015 trên các lĩnh vực công tác. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị CAQ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo, chương trình công tác của CATP; thực hiện quyết liệt các biện pháp giữ gìn trật tự ATGT - TTĐT; nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ; không để hình thành, tồn tại “điểm nóng” về ANTT.

Mười nhiệm vụ, công tác trọng tâm đối với CBCS CAQ Cầu Giấy trong năm công tác 2016 đã được Thiếu tướng Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP gợi mở, xác định tại hội nghị triển khai công tác năm. Trong đó, yêu cầu cao nhất là đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm; đảm bảo trật tự ATGT theo các tiêu chí năm trật tự - văn minh đô thị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng làm tốt công tác quản lý Nhà nước về TTXH và trước mắt đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tết Nguyên đán…

Giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ Thủ đô, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó lực lượng Cảnh sát bảo vệ cần tập trung chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản, nắm  chắc tình hình, dự báo, lập phương án bảo vệ tại các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Phòng Cảnh sát bảo vệ tiếp tục nâng cao việc chấp hành Điều lệnh nội vụ, tư thế, tác phong, văn hóa ứng xử, lề lối làm việc của lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu nhằm xây dựng hình ảnh lực lượng chính quy, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Phòng CSHS, Đại tá 

Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng CSHS đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp phòng ngừa tội phạm, nhằm kiềm chế và làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, đặc biệt là giảm trọng án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản; rà soát toàn bộ các tuyến, địa bàn, xác định chính xác các tụ điểm phức tạp về hình sự để có biện pháp xử lý. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu lực lượng CSHS chủ động phát hiện các thủ đoạn hoạt động tệ nạn xã hội mới nảy sinh, các tụ điểm về tệ nạn xã hội và các loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. 

Tại CAH Thường Tín, Đại tá Đoàn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc CATP và đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã giao nhiệm vụ trọng tâm năm công tác 2016 với tập thể CAH, trên toàn diện các lĩnh vực đảm bảo ANCT, TTATXH, Quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Yêu cầu đặt ra trên các mặt công tác là sự chủ động nắm tình hình, làm tốt chức năng tham mưu và đảm đương tốt vai trò chủ công trấn áp, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Dự hội nghị tại CAH Gia Lâm sáng 19-1, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP và đồng chí Nguyễn Huy Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn tập thể CAH phát huy thành tích đã đạt được, các đồng chí lãnh đạo cũng đề nghị từng CBCS, mỗi tập thể chủ động, trách nhiệm, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác; kịp thời nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng  tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh, không để hình thành “điểm nóng”…

Tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2016 của Hội Phụ nữ CATP, Đại tá Ngô Hoài Thu - Ủy viên BCH Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Chủ tịch Hội Phụ nữ  Bộ Công an đã trao tặng  Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho Đại tá Đào Lê Bình - nguyên Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô.

Đại tá Đào Lê Bình nhận Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”