Chủ động phòng ngừa tham nhũng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Thanh tra CAND, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu Thanh tra CATP chủ động phòng ngừa tham nhũng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh thanh tra CATP Hà Nội nêu rõ, 55 năm trước đây, ngày 28-5-1967, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định số 295/QĐ-BCA thành lập Ban Thanh tra Bộ Công an, đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Thanh tra CAND.

Kể từ đó, ngày 28-5 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Thanh tra CAND.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng Thanh tra CATP nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Thanh tra CAND

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP phát biểu chúc mừng Thanh tra CATP nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Thanh tra CAND

Trải qua các giai đoạn cách mạng, 55 năm qua, lực lượng Thanh tra CAND nói chung, Thanh tra Công an thành phố (CATP) Hà Nội nói riêng luôn khắc phục mọi khó khăn trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong thời bình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong CATP, các cấp, các ngành, thực hiện thắng lợi các mặt công tác thanh tra…

Hoạt động của Thanh tra CATP ngày càng mang tính toàn diện, đạt hiệu lực, hiệu quả cao, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ thuộc CATP về việc tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Công an và CATP, chủ động phòng ngừa sai phạm, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô.

Đại tá Trần Ngọc Dương trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đại tá Trần Ngọc Dương trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Trần Ngọc Dương đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà đơn vị Thanh tra CATP đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thanh tra CATP cần triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ cụ thể.

Đại diện Thanh tra TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể đội công tác thuộc Thanh tra CATP

Đại diện Thanh tra TP Hà Nội trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể đội công tác thuộc Thanh tra CATP

Theo đó, tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc CATP về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan thanh tra. Chú trọng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, rèn luyện phẩm chất đạo đức của CBCS gắn với việc thực hiện chỉ thị, các cuộc vận động; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết nội bộ, trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho mỗi CBCS làm công tác thanh tra.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, cải tiến nội dung, các bước tiến hành thanh tra hành chính, chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng, tiêu cực...

Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP đọc diễn văn ôn lại truyền thống lực lượng Thanh tra CAND

Trung tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP đọc diễn văn ôn lại truyền thống lực lượng Thanh tra CAND

Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm các chuyên đề công tác, chủ động đổi mới phương pháp, biện pháp nghiệp vụ thanh tra phù hợp với thực tiễn hoạt động. Tăng cường hoạt động phối hợp; chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn, vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tập thể. Làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

“Đặc biệt, cần chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Giám đốc CATP xây dựng Bộ tiêu chuẩn nhằm tăng cường công tác tự kiểm tra của các đơn vị, nhằm kịp thời phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ngay từ đơn vị cơ sở; đề ra các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, góp phần xây dựng nội bộ lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh” - Đại tá Trần Ngọc Dương nhấn mạnh.