CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội:

Chủ động phòng chống các loại tội phạm

ANTĐ - “Xử lý mạnh tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm hình sự trên địa bàn quận mới ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động”. Nhiệm vụ trên đã được chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm quán triệt, giao trách nhiệm cụ thể tới từng đơn vị, CBCS…

Lực lượng Công an dẫn giải một đối tượng trong vụ cướp 
đi thu giữ tang vật gây án

Chủ động trên từng phần việc

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm chia sẻ, sau khi CAQ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4, Ban chỉ huy CAQ đã xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo ANTT, yêu cầu các đội nghiệp vụ, Công an các phường tổ chức thực hiện, từ đó có cơ sở nhận định về tình hình địa bàn và đề ra phương hướng công tác. Đồng thời, Ban chỉ huy CAQ đã rà soát, giao chỉ tiêu cho CBCS thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2014.

Qua điều tra cơ bản cho thấy trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tiềm ẩn một số loại tệ nạn xã hội như hoạt động mại dâm trá hình karaoke đèn mờ trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng; cờ bạc trong các khu vực làng, xã cũ… Hoạt động của các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp cũng tiềm ẩn, liên quan đến những vấn đề gây bất bình trong dư luận như bảo kê lấn chiếm đất công, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… tập trung tại các địa bàn Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc. Số đối tượng hình sự chuyên nghiệp, lưu manh ở địa phương câu kết với các đối tượng hình sự ở các quận, huyện khác và tỉnh ngoài hoạt động; nhất là hiện tượng tội phạm tham gia vào mua bán đất nông nghiệp xây dựng trái phép, bảo kê lấn chiếm đất tại các địa bàn có quá trình đô thị hóa nhanh. 

Một mặt tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT, chỉ huy Công an quận chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tập trung điều tra, xác định các ổ nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, lập chuyên án triệt phá. Điển hình như 21h30 ngày 20-4, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền cá độ bóng đá, anh Trần Hữu Quân (SN 1991), là lao động tự do, bị Tô Tiến Sinh (SN 1985), ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, một nhóm bạn của Quân đã kéo đến nhà Sinh đòi bồi thường, dùng gạch đá ném vào nhà, gây rối trật tự công cộng. Trước sự việc nghiêm trọng trên, ngay trong đêm 20 rạng sáng 21-4, Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp Công an các phường tập trung truy bắt 16 đối tượng liên quan, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người và gây rối trật tự công cộng”, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm trước pháp luật.

Những kết quả ban đầu

Bắt tay ngay vào việc, CAQ Bắc Từ Liêm đã đạt được kết quả tích cực trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm. Chỉ huy CAQ giao trách nhiệm cho Công an các phường, Đội CSHS, QLHC tập trung điều tra cơ bản các địa bàn, tuyến trọng điểm phức tạp về ANTT và tệ nạn xã hội, trong đó xác định địa bàn Xuân Đỉnh và tuyến đường Phạm Văn Đồng có hoạt động phức tạp về tệ nạn mại dâm, từ đó lên phương án đấu tranh, bắt giữ kết hợp kiểm tra hành chính toàn tuyến để xóa tụ điểm này. 

Từ đầu tháng 4 đến nay, các lực lượng CAQ phối hợp Phòng CSHS Công an thành phố đã khám phá 3 vụ chứa mại dâm và môi giới mại dâm, tạm giữ 16 đối tượng, khởi tố và tạm giam 3 bị can. Ngoài ra, các lực lượng CAQ đã triển khai 12 lượt quét vét, bắt và xử lý hành chính 28 đối tượng; yêu cầu các chủ nhà cho thuê ký cam kết không để các đối tượng thuê nhà hoạt động tệ nạn xã hội. Với các biện pháp xử lý cương quyết, triệt để trên, đến nay tệ nạn mại dâm trên các tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phạm Văn Đồng… đã được giải quyết cơ bản. Bên cạnh đó, CAQ còn đấu tranh triệt phá 3 ổ nhóm đánh bạc, bắt 32 đối tượng; 3 vụ 4 đối tượng mua bán trái phép ma túy. Chủ động xác minh và bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã, đồng thời bắt giữ nhanh đối tượng giết người trong nhà nghỉ ở phường Phúc Diễn…