Chủ động phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn ngày hội bầu cử của toàn dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 26-3, Tiểu Ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP Hà Nội đã tổ chức phiên họp lần thứ hai (mở rộng).

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự bầu cử thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Phó trưởng Tiểu ban; đại diện Tổ giúp việc Tiểu ban An ninh trật tự bầu cử của Bộ Công an; các thành viên mở rộng...

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Tiểu ban đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực, Tiểu ban đã nghe các đơn vị trình bày báo cáo tham luận về công tác đảm bảo ANTT, ATXH phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Tiểu ban đánh giá công tác chuẩn bị của Tiểu Ban An ninh là hết sức kịp thời, chủ động, chính xác và chi tiết.

Xoay quanh chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban, thành viên, Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý các thành viên, đơn vị chức năng phải chủ động hơn nữa, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền ngày hội lớn của toàn dân sắp tới.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng lưu ý các đơn vị, thành viên trong Tiểu ban cần triển khai hiệu quả công tác xử lý thông tin, đảm bảo công tác phối hợp thông suốt, nhanh chóng.

Đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị chủ động, hiệu quả đấu tranh với các đối tượng xấu trên không gian mạng. Chủ động phát hiện sớm, xử lý nhanh những mâu thuẫn, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn những hoạt động của công tác bầu cử và liên quan đến hoạt động bầu cử...

Tin cùng chuyên mục