Chủ động phân luồng chống ùn tắc tại các cao tốc dẫn về Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 10 giờ sáng ngày 2 Tết Tân Sửu 2021, trên đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội) và Cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình lưu lượng giao thông đông đột biến, lực lượng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Từ 10 giờ sáng ngày 13/02 (mồng 2 Tết Tân Sửu), trên đường vành đai 3 trên cao (Hà Nội) và Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lưu lượng giao thông đông đột biến, lực lượng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Lực lượng CSGT tăng cường phân luồng đảm bảo an toàn cho người dân về Thủ đô

Lực lượng CSGT tăng cường phân luồng đảm bảo an toàn cho người dân về Thủ đô

Dòng xe bắt đầu ùn ứ tại đường vành đai 3 trên cao. Tại nút giao Liêm Tuyền đã xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài do có quá nhiều xe cùng ra tại nút giao này. Lực lượng CSGT thuộc Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT đã phối hợp cùng đơn vị quản lý đường tổ chức điều tiết giao thông, phân luồng tại nút giao.

Cùng với Cục CSGT, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cũng tăng cường lực lượng đón người dân, phương tiện từ khắp nơi về Thủ đô. Tại các cửa ngõ ra vào thành phố, Phòng CSGT, CATP Hà Nội tập trung phân luồng, chống ùn tắc, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn.

Do lưu lượng phương tiện đông trên đường cao tốc, Cục CSGT khuyến cáo nhân dân vui xuân Tân Sửu tuyệt đối không được dừng đỗ phương tiện, tuân thủ chỉ huy điều khiển của lực lượng CSGT, điều khiển phương tiện chú ý quan sát, nhường đường để đảm bảo an toàn.

Dự kiến trong những ngày tới thời tiết nắng ấm, nhân dân đi chơi, chúc tết, vui xuân Tân Sửu nhiều do đó nhiều tuyến đường, nhất là các đô thị lớn lưu lượng người, phương tiên tham gia giao thông sẽ tăng đột biến.

Vào ngày cuối đợt nghỉ Tết Tân Sửu lưu lượng phương tiện về các thành phố rất lớn, nhất là tại Thủ đô Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh vì vậy người tham gia giao thông nên chủ động xắp sếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc giao thông.

Trong trường hợp phải di chuyển trong điều kiện ùn tắc, người dân cần kiên nhẫn, chú ý nhường nhịn, tuân thủ sự điều tiết, chỉ huy giao thông của lực lượng chức năng.