Chủ động nhiều biện pháp mở rộng “vùng xanh an toàn” thu hẹp "vùng vàng" và "vùng đỏ" trong phòng, chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã chủ động triển khai các biện pháp “Tăng cường và siết chặt quản lý “vùng xanh an toàn” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Quận Tây Hồ nỗ lực bằng nhiều biện pháp để mở rộng "vùng xanh an toàn"

Quận Tây Hồ nỗ lực bằng nhiều biện pháp để mở rộng "vùng xanh an toàn"

Đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khuyến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ, mở rộng “vùng xanh an toàn” trên địa bàn là biện pháp để ngăn chặn hiệu quả và đẩy lùi dịch Covid-19.

Để làm tốt nhiệm vụ này, các lực lượng đã được huy động và tập trung cao độ vào từng cụm, khu cụ thể, qua đó nắm bắt, sàng lọc và có biện pháp đảm bảo an toàn, cung ứng thực phẩm để người dân an tâm thực hiện quy định giãn cách phòng chống dịch Covid-19”.

Quán triệt tinh thần của thường vụ Quận ủy Tây Hồ, các địa bàn phường chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tổ Covid cộng đồng để đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Kiểm soát chặt chẽ, cùng với công tác chăm lo, cung ứng thực phẩm đến vùng cách ly, phong tỏa bằng những hành động thiết thực như tổ chức trao quà, hỗ trợ gạo cho những người khó khăn, công nhân, lao động bị “mắc kẹt” trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Chủ động ngay từ đầu đợt bùng phát dịch, với những cách làm hay để kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan các F trong cộng đồng, quận Tây Hồ được đánh giá cao với sáng tạo phát phiếu đi chợ cho người dân trên địa bàn.

Trước những nỗ lực, sự chủ động và kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị quận trong việc triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả, tiêu biểu như: triển khai nhanh chóng việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, triển khai Thẻ vào chợ, phân chia thời gian người dân đi chợ...

CBCS - CAQ Tây Hồ tặng gạo hỗ trợ người dân, công nhân, lao động bị "mắc kẹt"

CBCS - CAQ Tây Hồ tặng gạo hỗ trợ người dân, công nhân, lao động bị "mắc kẹt"

Việc triển khai “vùng xanh an toàn” trên địa bàn quận Tây Hồ là nét mới, sáng tạo gắn với văn hóa người Hà Nội, gắn liền với phong trào xây dựng các tổ dân phố, khu dân cư an toàn, chung tay đẩy lùi Covid-19.

Đồng thời, quận Tây Hồ cũng được Trung ương, Thành phố ghi nhận, khen thưởng về việc tích cực vận động ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19. Đây chính là khởi nguồn của Kế hoạch số 44-KH/QUTH ngày 13/8/2021 của Ban thường vụ Quận ủy trong việc siết chặt quản lý các vùng xanh an toàn, đảm bảo thực chất, hiệu quả, xác định xây dựng các tổ dân phố xanh an toàn trong tổ dân phố có nhiều vùng xanh an toàn.

Sự chủ động quyết liệt đã làm “vùng xanh an toàn” trên địa bàn được mở rộng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo quận Tây Hồ, trước tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, nên việc nêu cao tình thần trách nhiệm, chủ động trước mọi tình huống, không chủ quan lơ là ngay cả tại các vùng xanh cũng cần phải kiểm soát một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Huy động sức mạnh nhân dân

Sự quyết liệt của công tác phòng chống dịch hiệu quả trước tiên từ phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch; phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tinh thần tương thân tương ái, góp công, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.

Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, quận Tây Hồ đang nỗ lực để việc “siết chặt quản lý vùng xanh an toàn” là bước đi vững chắc, giải pháp kịp thời trong thời điểm giãn cách xã hội hướng tới mục tiêu giữ vững, mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” và “vùng cam” đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân, duy trì hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa bàn.

Người dân chia sẻ vất vả với tổ công tác phòng chống Covid-19 bằng những gói thực phẩm, đồ uống

Người dân chia sẻ vất vả với tổ công tác phòng chống Covid-19 bằng những gói thực phẩm, đồ uống

Theo đó, Sở chỉ huy phòng, chống dịch quận Tây Hồ đã họp và thống nhất triển khai Kế hoạch tới Sở chỉ huy của 8 phường trên địa bàn. Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một cách bài bản, đồng bộ.

Hiện nay, toàn quận có 106 tổ dân phố xanh, 35 chung cư an toàn, lập 274 chốt với thời gian thực hiện từ 6h00 đến 22h00 hàng ngày. Sở chỉ huy quận đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Hà Nội triển khai 7 điểm cung cấp thực phẩm an toàn tại địa bàn dân cư (Nhật Tân, Bưởi, Xuân La, Yên Phụ, Phú Thượng, Thụy Khuê, Tứ Liên), tiếp tục đề xuất 12 điểm bán hàng bằng xe lưu động để đáp ứng nhu cầu của người dân trong các vùng xanh.

Mỗi vùng xanh phải đảm bảo các điều kiện như: Tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận và thực hiện; Ban hành, niêm yết nội quy tại mỗi khu vực; Thiết lập các chốt kiểm soát; Thành lập lực lượng tại các chốt; Đảm bảo hoạt động cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu; Hoạt động y tế; Công tác đảm bảo an sinh xã hội; Công tác kiểm tra, giám sát.

Để công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn lãnh đạo quận Tây Hồ chỉ đạo các địa bàn phường đánh giá đúng thực chất “vùng xanh”, “vùng đỏ, “vùng cam” và có những giải pháp riêng để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tập trung tiêm vaccine đảm bảo tỷ lệ bao phủ đạt 70% người dân trong vùng xanh. Đồng thời, bám sát những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình xác nhận các đối tượng được hưởng trợ cấp theo quy định.