Chủ động lên kế hoạch trấn áp tội phạm

ANTĐ - Lực lượng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội luôn thực hiện tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vấn đề nổi, các địa bàn có dấu hiệu phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội, các phương thức thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm, chủ động đề xuất, tham mưu cho Giám đốc CATP triển khai các kế hoạch, giải pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp hiệu quả, đưa công tác phòng, chống tội phạm luôn ở thế chủ động.

Lực lượng CSHS phối hợp tuần tra vào ban đêm tại các tuyến, 
địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và đấu tranh trấn áp tội phạm

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, các đơn vị trong lực lượng CSHS luôn có ý thức lấy việc nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản làm khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm; tập trung vào một số biện pháp chính như tăng cường kiểm tra các đối tượng bị bắt giữ trong các vụ án, từ đó nâng cao chất lượng quản lý đối tượng; thường xuyên tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn trong đời sống nhân dân; thống kê, lên danh sách các ổ nhóm tội phạm liên quan đến lấn chiếm đất đai, đòi nợ thuê; tổ chức điều tra cơ bản các địa bàn công cộng, bến bãi, lên danh sách các đối tượng hình sự cư trú, hoạt động tại địa bàn; lập danh sách các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và các đối tượng hình sự lợi dụng việc kinh doanh để phạm tội, các đối tượng hình sự côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn cấu kết với đối tượng kinh doanh cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc…

Nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm trên các tuyến phương tiện giao thông, lực lượng CSHS - CATP đã chủ động phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội và các hãng taxi thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố; tăng cường tuần tra mật phục phòng chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm, các Trung tâm thương mại, lễ hội và tập trung quét vét số đối tượng cò mồi, ép khách tại các bến tàu, bến xe, nhà ga, sân bay Nội Bài và gái mại dâm tụ tập mời chào khách ở một số địa bàn công cộng. 

Với chức năng chủ công chống tội phạm, Phòng CSHS - CATP thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo lực lượng CSHS Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết kiềm chế hoạt động của tội phạm hình sự, không để xảy ra trọng án. Đại tá Dương Văn Giáp cho biết lực lượng CSHS - CATP đã thực hiện quyết liệt kế hoạch phòng chống tội phạm gây án cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh chế tác vàng bạc, đá quý, các ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm; tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT và kiểm soát hành chính các địa bàn công cộng phức tạp về ban đêm.

 “Một trong những công tác trọng tâm, được lực lượng CSHS triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả là bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú; lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc. Đây là biện pháp nghiệp vụ cơ bản, góp phần làm giảm đầu vào của các loại tội phạm hình sự” - Đại tá Dương Văn Giáp khẳng định và cho biết công tác đấu tranh chuyên án của lực lượng CSHS trong những tháng đầu năm 2013 đạt hiệu quả cao. Nhiều chuyên án lớn được khám phá vừa qua như 7 ổ nhóm cướp xe máy ban đêm do Phòng CSHS phối hợp với Công an các quận Hoàng Mai, Long Biên và Công an các huyện Ba Vì, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đan Phượng, Phú Xuyên thực hiện.

Những chuyên án phức tạp khác cũng được Phòng CSHS phối hợp với Công an các quận, huyện và các phòng nghiệp vụ khác khám phá như triệt phá đường dây mua bán người ra nước ngoài; chuyên án đột nhập nhà riêng của người nước ngoài để trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Tây Hồ, từ đó làm rõ 9 vụ trộm lớn xảy ra tại các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên và huyện Từ Liêm.

Lực lượng CSHS - CATP còn phối hợp với Công an các tỉnh bạn khám phá thành công nhiều chuyên án như các vụ giết người cướp tài sản xảy ra tại 2 tỉnh Lào Cai, Bắc Ninh; phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM truy bắt đối tượng nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chuyên án phối hợp với Công an các tỉnh Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương khám phá ổ nhóm cướp tài sản, bắt giữ nhiều đối tượng gây ra 19 vụ cướp trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương. Dự báo tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết Phòng CSHS phối hợp với lực lượng CSHS Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, phát hiện những thủ đoạn mới của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất cho các cấp lãnh đạo chỉ đạo lực lượng CATP đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm tội phạm hình sự, kiềm chế tối đa sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội và các vụ án nghiêm trọng.