Chủ động, đồng lòng cùng thi đua lập công “Vì An ninh Tổ quốc“

ANTĐ -Ngày 20-4-2015, Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" giai đoạn năm 2010-2015 và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua năm 2015. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Cụm thi đua số 6 CATP Hà Nội có 12 đơn vị gồm Công an các quận thuộc trung tâm thành phố. Trong năm qua, các đơn vị trong cụm đã triển khai đồng bộ có hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", thực hiện tốt công tác phòng ngừa, triển khai nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp, duy trì hiệu quả chế độ trao đổi thông tin, các đơn vị trong cụm đều hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Với thành tích đó, trong những năm qua toàn cụm thi đua đã có 12.325 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng, trong đó có 158 Huân chương của Chủ tịch nước, 314 Bằng khen của Thủ tướng, 1.359 Bằng khen của Bộ Công an, 326 Bằng khen của UBND thành phố và 1.359 Bằng khen của các Bộ, ngành khác. 

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Sau khi nghe tham luận của một số đơn vị, đồng thời các đơn vị đã thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và cách khắc phục, các đơn vị đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó các đơn vị đã thống nhất thông qua nội dung quy chế hoạt động và tiêu chí công tác thi đua khen thưởng, nội dung giao ước thi đua của cụm thi đua số 6 ký kết giao ước thi đua vì An ninh Tổ quốc năm 2015.

Các đơn vị trong cụm thi đua số 6 tại buổi ký giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2015

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong cụm thi đua số 6 trong năm qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị trong cụm thi đua cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã đề ra, để xây dựng và thực hiện chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn, đơn vị.  

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP và ông Nguyễn Phúc Quang, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo: “Cụm thi đua số 6 là trụ cột, nòng cốt của CATP, do đó trong thời gian tới cần làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, nghiệp vụ cơ bản; tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo sâu sát, kịp thời và chủ động nhằm đạt kết quả cao hơn nữa trên mặt trận đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.