7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ:

Chủ động, đồng bộ các biện pháp, phương án

ANTĐ - Sáng 19-7, Bộ Công an sơ kết 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Tô Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Bộ Công an.

Sau 7 năm thực hiện Pháp lệnh Cảnh vệ (2005 - 2012), lực lượng Cảnh vệ đã chủ động nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ các biện pháp, phương án công tác cảnh vệ trong mọi tình huống; phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự ra đời của Pháp lệnh Cảnh vệ đánh dấu bước phát triển của pháp luật về Công an nhân dân nói chung, công tác cảnh vệ nói riêng và sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.