Chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái trên mạng xã hội

ANTD.VN - Ngày 1-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên giáo TP đã bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội; chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Một điểm mới đáng chú ý là Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc họp, học tập nghị quyết trực tuyến, tiết kiệm ngân sách và vẫn đảm bảo hiệu quả.  

Đặc biệt, thời gian qua, các cơ quan báo chí Hà Nội đã bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ chính trị của thành phố; tham gia giải quyết các vấn đề nóng, nhạy cảm, dân sinh bức xúc trên địa bàn.

Nhiều tờ báo như An ninh Thủ đô, HàNộimới... đã tham gia tích cực vào công tác đấu tranh chống những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần định hướng dư luận và ổn định xã hội.

6 tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô; chủ động tổ chức định hướng ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng giao ban hàng tháng tại các cụm; chú trọng tới các buổi giao ban dư luận xã hội theo chuyên đề…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, thời gian qua, ngành tuyên giáo Thủ đô đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, đóng góp vào sự bình yên của thành phố trong bối cảnh cả nước gặp nhiều khó khăn. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các quận huyện phải hoàn thành xây dựng bản tin, đây là tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc; các đơn vị cơ sở, các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ hơn, cung cấp thông tin cho Trang tin điện tử của Thành ủy; nối mạng từ Ban Tuyên giáo Thành ủy đến cơ sở để kịp thời chỉ đạo, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch...

Dự báo thời gian tới công tác tuyên giáo sẽ gặp nhiều khó khăn bởi sự chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị có chiều hướng gia tăng... Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị cán bộ Tuyên giáo Hà Nội cần thay đổi nhận thức, đổi mới công việc, thích nghi với tình hình thực tế. Nếu chủ quan, không có nhận thức đúng thì hậu quả sẽ khôn lường...

Hiện nay, Hà Nội vẫn còn 135 vụ việc ở cơ sở tiềm ẩn rủi ro mất an ninh trật tự, cần chủ động nắm bắt, tham mưu giải quyết. "Không được né tránh bởi đây là tiêu chí đánh giá cơ sở đảng. Đây cũng là trách nhiệm của ngành Tuyên giáo Hà Nội", đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá.

Nêu yêu cầu nắm bắt dư luận nhân dân, cán bộ, đảng viên là rất quan trọng, nhưng có nơi có lúc, có tình trạng "gọt" báo cáo theo quan điểm của lãnh đạo là hết sức nguy hiểm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị cần phải báo cáo chính xác dư luận xã hội.

"Phải chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái trên mạng xã hội. Tất cả các quận huyện, các cơ quan báo chí của thành phố phải tham gia, triển khai kịp thời, hiệu quả..." - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đặc biệt lưu ý...