Chủ động đấu tranh chống tội phạm kinh tế

ANTĐ - “55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSKT luôn gắn liền với quá trình phát triển KT-XH của đất nước” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định như vậy, trong lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Kinh tế, được tổ chức sáng qua (8-8).

Cán bộ Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ khám xét nơi làm việc của

đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 42 tỷ đồng

Trong suốt chặng đường xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Kinh tế (nay là CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV) trong suốt 55 năm qua (1956-2011), lực lượng này đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, không ngừng trưởng thành về mọi mặt, góp phần cùng các đơn vị viết nên những trang sử hào hùng của lực lượng CAND trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, tội phạm kinh tế luôn tìm cách lợi dụng các sơ hở của chính sách, pháp luật trong quản lý kinh tế để hoạt động tội phạm, nhất là các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như thuế GTGT, XNK, tài chính, ngân hàng, XDCB, giao thông và bưu điện… Trước hình hình đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát Kinh tế đã chỉ đạo toàn lực lượng tập trung tấn công tội phạm theo các lĩnh vực, chuyên đề, huy động tổng lực tấn công mạnh hoạt động của loại tội phạm này.

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động của tội phạm kinh tế có yếu tố nước ngoài gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội và mức độ thiệt hại. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh, chủ yếu là do những vướng mắc về chính sách, pháp luật, nhưng lực lượng Cảnh sát Kinh tế luôn thể hiện sự cố gắng, nỗ lực điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình là vụ phát hiện, xử lý nghiêm một số cán bộ thoái hóa, biến chất ở Cục Thuế Đồng Nai, đã lợi dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập đối với các công ty 100% vốn nước ngoài ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, để ban hành các quyết định miễn giảm thuế trái quy định, gây thiệt hại trên 34 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng CSKT kiên quyết đấu tranh với các hoạt động chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm và trốn lậu thuế. Nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu lớn đã bị bắt giữ, xử lý như vụ buôn lậu xăng dầu số lượng lớn và đưa, nhận hối lộ ở Công ty TNHH Thành Phát - tỉnh Tiền Giang; vụ buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới của Công ty TNHH Đông Nam TP Hồ Chí Minh và 2 vụ xuất lậu trên 300m3 gỗ tại TP Hồ Chí Minh…

Từ một bộ phận chống tội phạm kinh tế, sau thành lập thành đơn vị chuyên phòng chống tham ô trực thuộc Cục Cảnh sát nhân dân, rồi trở thành Cục Cảnh sát Kinh tế, trải qua 55 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Trung tướng Phạm Quý Ngọ thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương những thành tích lực lượng Cảnh sát Kinh tế đạt được trong suốt 55 năm xây dựng, phấn đấu và từng bước trưởng thành.

“Với những thành tích đạt được trong 55 năm qua, lực lượng Cảnh sát Kinh tế luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, ngày càng khẳng định “Thương hiệu Cảnh sát Kinh tế Việt Nam” đối với các cơ quan, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và trong lòng nhân dân” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh và chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế phát huy những bài học kinh nghiệm từ việc xác lập và đấu tranh với hàng nghìn chuyên án kinh tế lớn, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phòng ngừa và tích cực tấn công tội phạm. Những vấn đề đó được coi là phương châm hành động, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của lực lượng Cảnh sát Kinh tế, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích của lực lượng Cảnh sát Kinh tế trong thời gian gần đây, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Chiến công cho 2 cá nhân và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân. Tổng cục CSPCTP đã khen thưởng cho 9 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm kinh tế.