Chủ động, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên địa bàn trọng điểm

ANTĐ - Sáng nay 11-7, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã trang trọng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm và phát động đợt thi đua 6 tháng cuối năm 2016. Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và chỉ đạo. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, đông đảo chỉ huy, CBCS CAQ Hoàn Kiếm.

Trong 6 tháng qua, CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn cũng như hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế sang thăm Việt Nam.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội được đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả; kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm, không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân; tỷ lệ điều tra phá khá chung và khám phá trọng án cao. Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã triển khai quyết liệt các chuyên đề biện pháp công tác nhằm giải quyết tình trạng ách tắc và TNGT.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

CAQ Hoàn Kiếm tham mưu với UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể thực hiện có hiệu quả năm trật tự và văn minh đô thị; tập trung giải quyết trật tự ATGT, TTĐT nhất là tại các tuyến phố văn minh đô thị...

Trên lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CAQ đã phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác dân vận, tăng cường tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo khối đoàn kết toàn dân tích cực tham gia vào công tác đảm bảo ANTT.

Trong hai đợt thi đua, Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị CAP, đội đã coi trọng việc đổi mới nội dung, hình thức thi đua, xác định rõ mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu hành động sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Sau khi đánh giá những thành tích, kết quả cũng như phân tích về hạn chế, nguyên nhân và giải pháp, tại Hội nghị, CAQ Hoàn Kiếm cũng phát động phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc 6 tháng cuối năm 2016 với chủ đề “CBCS CAQ Hoàn Kiếm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9”. Theo đó, CAQ Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, hướng các phong trào thi đua vào việc giải quyết các khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực thúc đẩy CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH của Thủ đô trong mọi tình huống...

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương những kết quả, thành tích CAQ Hoàn Kiếm đã đạt được trong 6 tháng qua. Dự báo tình hình trong nước, khu vực cũng như thế giới sẽ tác động đến công tác đảm bảo ANTT của Thủ đô nói chung và địa bàn quận Hoàn Kiếm nói riêng, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Đảng ủy, Ban chỉ huy và CBCS CAQ Hoàn Kiếm phải bám sát vào nội dung chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm của CATP Hà Nội; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cũng như cải cách hành chính phục vụ nhân dân; giữ vững tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn trọng điểm, không để bị đột biến, bất ngờ trong mọi tình huống...

Cũng tại hội nghị, 13 lượt tập thể và 40 cá nhân của CAQ Hoàn Kiếm đã được các cấp khen thưởng vì những thành tích trong 6 tháng đầu năm 2016.