Chủ động bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, phục vụ đắc lực sự phát triển bền vững của Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã nhấn mạnh yêu cầu trên tới toàn thể chỉ huy các đơn vị, CBCS trong CATP Hà Nội tại Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác Công an tháng 8, triển khai công tác trọng tâm tháng 9-2020 vào sáng nay (31-8).

Mở đầu Hội nghị, Trưởng Phòng Tham mưu CATP Hà Nội thông tin: Trong tháng 8, CATP Hà Nội đã tập trung thực hiện nghiêm túc các kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về công tác Công an và phòng, chống dịch Covid-19 cùng với các mặt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH.

Nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác

Cụ thể: Toàn lực lượng CATP Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các Ban, Sở, Ngành của Thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm tuyệt đối ANCT, TTATXH và an toàn cho các Đại hội Đảng các cấp; các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của thành phố, đất nước, diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến (Ảnh: Lam Thanh)

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến (Ảnh: Lam Thanh)

Các đơn vị của CATP Hà Nội đã nắm chắc tình hình, giám sát chặt chẽ số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phức tạp của các hệ loại đối tượng. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn phức tạp về ANTT…

Cũng trong tháng 8-2020, các đơn vị trong CATP Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, triển khai quyết liệt Kế hoạch cao điểm bảo vệ Đại hội Đảng từ 15-7 đến 15-9, qua đó tội phạm về TTXH được kiềm chế, kéo giảm so với tháng trước (giảm 53 vụ =13,4%). Tăng cường tuần tra mật phục phòng chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm đột nhập, trộm xe máy…

Tổ chức kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT và quét vét “cò mồi” tại các bến xe, nhà ga, sân bay; duy trì các mô hình, chuyên đề về phòng, chống hiệu quả tội phạm. Lực lượng CSGT đã kiểm tra xử lý hơn 40.000 trường hợp vi phạm; các tổ công tác 141 đã phát hiện, kiểm tra, xử lý gần 6.000 trường hợp, bắt giữ 258 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết.

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu chỉ huy các đơn vị trong CATP Hà Nội thực hiện hiệu quả trong thời gian tới

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu chỉ huy các đơn vị trong CATP Hà Nội thực hiện hiệu quả trong thời gian tới

Phòng CSHS và Công an các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra, khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, điển hình như vụ cướp tài sản của lái 'xe ôm' ở huyện Gia Lâm, vụ dùng súng cướp ngân hàng ở quận Đống Đa, triệt xóa băng nhóm trộm cắp cổ vật tại các đình, chùa, miếu trên địa bàn các quận, huyện của thành phố Hà Nội và tỉnh - thành khác..., góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an Thủ đô.

Công tác đấu tranh với vi phạm, các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường đều đạt kết quả cao, góp phần đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả tích cực, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn về ma túy. Một số đơn vị có kết quả đấu tranh bắt giữ tốt như Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an các quận Ba Đình, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai… Nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn cũng bị Công an các quận, huyện và các đơn vị của CATP triệt xóa.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai nghiêm túc, chủ động, có hiệu quả. CATP Hà Nội đã tái khởi động nhanh chóng, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngay khi có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình mới; tiếp tục phối hợp tốt vai trò nòng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu trên mặt trên phòng, chống dịch. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong CATP Hà Nội cũng đang tiếp tục được các đơn vị của CATP quan tâm thực hiện nghiêm túc, xuyên suốt, thống nhất; không có trường hợp CBCS nào lây nhiễm bệnh Covid-19 và sai phạm, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trên tinh thần nghiêm túc, điều hành phần tham luận của các đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các quận, huyện, phòng nghiệp vụ tập trung thảo luận vào 6 nhóm vấn đề từ đảm bảo ANCT, đến đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chống dịch Covid-19, đảm bảo TTATGT, xây dựng lực lượng…

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo công tác đảm bảo ANCT , phục vụ những sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo công tác đảm bảo ANCT , phục vụ những sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới

Theo đó, các đơn vị gồm CAQ Cầu Giấy, CAH Mỹ Đức, Phòng CSHS, CSGT... đã tập trung đánh giá vào những nhiệm vụ trọng tâm, các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt nêu xuất giải pháp giải quyết hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nghe những ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội gồm: Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng; Đại tá Trần Ngọc Dương... đối với các đơn vị trên những mặt công tác, nhiệm vụ cụ thể.

Hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung ghi nhận, đánh giá cao kết quả cũng như biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị trong tháng 8-2020. Đối với những tồn tại, hạn chế mà Phòng Tham mưu đã nêu, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu và đề xuất ngay những giải pháp khắc phục hiệu quả.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Dự báo tình hình trong thời gian tới trên bình diện khu vực và thế giới có ảnh hưởng, tác động tới công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả 6 nội dung. Cụ thể, tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, nhất là khu vực nhà riêng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách quốc tế, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, nhất là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9, khai giảng năm học mới 2020-2021…

Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh mất ANTT.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tư tưởng chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn các lĩnh vực trọng điểm, khu công nghiệp, kinh doanh, khu chế xuất; kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến các hoạt động kinh tế, xã hội.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS đánh giá và nêu biện pháp đấu tranh hiệu quả tội phạm hình sự

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS đánh giá và nêu biện pháp đấu tranh hiệu quả tội phạm hình sự

'Các đơn vị trong toàn lực lượng CATP Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo bảo ANTT trong thời gian diễn ra các sự kiện, hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ tuyệt đối an toàn phục vụ Đại hội Đảng cấp thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” - Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, trọng tâm vào các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án; tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; chống người thi hành công vụ, xâm hại trẻ em; tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen', núp bóng doanh nghiệp cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ thuê; đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhất là trên không gian mạng….; Tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141, 142.

Công an các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuần tra mật phục, đảm bảo khép kín địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn đối tượng phạm pháp. Các lực lượng Cảnh sát kinh tế, ma túy, môi trường tiếp tục triển khai các chuyên đề, kế hoạch chuyên sâu, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT nêu xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT nêu xuất một số giải pháp góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô

'Chúng ta cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, xuất - nhập cảnh, quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT, phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện tổng kiểm tra, cao điểm về vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố' - Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng lưu ý các đơn vị bổ sung, cập nhật chỉnh sửa dữ liệu dân cư; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, đô thị, môi trường, an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy nổ, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Đảm bảo lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phòng chống hiệu quả thiên tai, dịch bệnh, mưa bão, lũ lụt…

CATP Hà Nội điều tra, khám phá, xử lý nhiều vụ việc buôn bán hàng lậu, hàng giả liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

CATP Hà Nội điều tra, khám phá, xử lý nhiều vụ việc buôn bán hàng lậu, hàng giả liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Giám đốc CATP Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị tập trung hoàn thiện các nội dung sau Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng, triển khai phương án sắp xếp, bố trí nhân sự các đơn vị cấp Phòng; tiếp tục kiện toàn chức danh Công an xã còn thiếu trong CATP.

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới theo hướng 'tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả'; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; khen thưởng, lan tỏa các việc làm, thành tích xứng đáng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra điều lệnh CAND, các lĩnh vực cụ thể; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; xác định rõ, cụ thể trách nhiệm của chỉ huy, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị.

Tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào các nhiệm vụ cụ thể, xuyên suốt; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phục vụ hiệu quả nhu cầu của nhân dân… Bên cạnh đó, các đơn vị phụ trách mảng tài chính, hậu cần, kỹ thuật cũng chủ động kế hoạch, phương án để phục vụ hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ của CATP Hà Nội trong mọi tình huống.