Chủ doanh nghiệp dùng “sổ đỏ” giả để lừa đảo

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lệ (SN 1973, chủ doanh nghiệp tư nhân Lệ Thành, ở số 30, đường Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, TP Đồng Hới) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu đã xác định: Ngày 21-9-2011, Nguyễn Thị Lệ, đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại lô đất ở số 30, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới để thế chấp vay của bà Võ Thị Lán, ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới là 110 triệu đồng.

Sau một thời gian, do nghi ngờ, bà Võ Thị Lán đến trung tâm một cửa liên thông TP Đồng Hới đối chiếu thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Nguyễn Thị Lệ thế chấp là giấy tờ giả.

Trước đó, ngày 3-8-2011, Nguyễn Thị Lệ đã thế chấp hồ sơ đất và nhà ở số 30, đường Lý Thường Kiệt cho anh Nguyễn Trần Hoàng, ở phường Hải Đình, TP Đồng Hới để vay 300 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng án.