TP.HCM

Chủ cơ sở mai táng lập hồ sơ khống, bốc mộ giả chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

ANTĐ - Được giao giải tỏa khu nghĩa địa  phục vụ xây dựng khu đô thị, chủ cơ sở mai táng này đã lợi dụng sơ hở của cán bộ địa chính, lập hàng trăm ngôi mộ giả chiếm đoạt 1 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử,  ngày 10/9, TAND TP.HCM đã tuyên án trong vụ chủ cơ sở mai táng hồ sơ khống, bốc mộ giả xảy ra ở Q.8.

 

 Các bị cáo tại tòa

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Thành (chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ)  bị  phạt 14 năm tù (ngoài ra trước đó bị cáo Thành còn bị TAND Q.2 tuyên phạt 8 năm tù.  Tổng cộng buộc bị cáo phải chấp hành chung bản án là 22 năm tù) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh trên, Nguyễn Hoàng Thái 10 năm tù, Đỗ Văn Thanh 8 năm tù, Phan Thanh Vân 3 năm tù, Nguyễn Thế Dư 2 năm tù.

Liên quan trong vụ án, 4 cán bộ: Nguyễn Văn Sáu ( cán bộ địa chính UBND phường 7 quận 8), Phạm Văn Phước ( nhân viên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8), Hồ Ngọc Sơn (nguyên nhân viên Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn), Đỗ Thanh Vân ( nhân viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận)  bị phạt với mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ, tháng 11/2005, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 ký hợp đồng với Nguyễn Văn Thành – Chủ cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ thực hiện bốc mộ tại khu vực phường 7 quận 8, nằm trong dự án xây dựng khu đô thị Nam Sài Gòn. 

Từ tháng 11/2005 đến tháng 5/2008, cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ đã triển khai thi công đào, bốc được 2.035 ngôi mộ. Quá trình thi công, thấy việc lập hồ sơ đền bù mộ quá dễ, Thành nảy sinh ý định lập mộ giả để chiếm đoạt tiền rồi chỉ đạo cho Thái, Thanh, Vân, Dư  cùng tham gia. Thông qua việc nhờ 52 người khác đứng tên, Thành và đồng bọn đã lập 58 hồ sơ đăng ký bốc 299 ngôi mộ khống chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng của nhà nước. Trong đó, cá nhân Thành chiếm hưởng trên 1 tỷ đồng.

Cá nhân Thành và đồng bọn thực hiện được hành vi lừa đảo là do sự thiếu trách nhiệm của Nguyễn Văn, Phạm Văn Phước, Hồ Ngọc Sơn, Đỗ Thanh Vân đều là những cán bộ được phân công trong việc khảo sát và nghiệm thu trong quá trình thi công bốc mộ.

Do tin tưởng cơ sở Công Vĩnh Thọ báo cáo đã bốc mộ là có thật, dù không khảo sát, kiểm tra, giám sát việc thi công đào bốc mộ ở khu nghĩa địa nhưng các bị cáo này vẫn ký vào biên bản để Thành và đồng bọn chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Nhà nước.