Chris Smalling và Huntelaar cùng đi cấp cứu

ANTĐ - Sau tình huống tranh bóng, cả hai tuyển thủ Anh và Hà Lan đều phải đi cấp cứu bởi chấn thương nặng.

Pha tranh chấp giữa Chris Smalling và Huntelaar

Đó là tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của Hà Lan ở phút 59, Huntelaar đã có pha chọn vị trí bật cao đánh đầu rất mạnh làm tung lưới thủ môn Joe Hart. Trong nỗ lực đánh đầu phá bóng, Smalling đã tới chậm một nhịp và thay vì đánh trúng bóng, tiền đạo này đã "phi" thẳng đầu vào đầu của Huntelaar.

Kết quả là cả hai tuyển thủ cùng nằm vật ra ôm đầu. Smalling thì tỏ ra không còn tỉnh táo còn Huntelaar thì tỉnh nhưng đầu bê bết máu. Đúng 1 phút sau khi Smalling được đưa lên cáng, Huntelaard cũng không thể tiếp tục cầm cự được trên sân và theo Smalling trên cùng chuyến xe vào bệnh viện ở London.

Huntelaar bị chấn thương

Phát biểu sau khi trận đấu kết thúc,HLV tuyển Anh, Stuart Pearce tỏ ra khá lo ngại về tình hình của Smalling.

“Chris đã tới bệnh viện. Tôi đã nói chuyện và thấy cậu ấy vẫn có ý thức, nhưng không thực sự rõ ràng. Chúng tôi khá lo lắng về tình trạng này và hy vọng Smalling sẽ khỏe.”

HLV Hà Lan, Bert van Marwijk cũng cho biết đang lo Huntelaar bị một vết nứt ở đầu và đang chờ bác sĩ kiểm tra.