Chống trả lực lượng Biên phòng khi vận chuyển hàng hóa trái phép

ANTD.VN - Bị lực lượng Biên phòng kiểm tra khi đang cùng đồng bọn vận chuyển hàng lậu, Vụ hô đồng bọn bỏ hàng, chống trả…

Ngày 3-1, đại diện Tòa án quân sự Khu vực 2, Quân khu 1 cho biết, vừa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Vụ 30 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và bị cáo Nguyễn Văn Nhuận 9 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát quân sự khu vực 1 (Bộ đội Biên phòng), khoảng 20h30 ngày 23-01-2015, Nguyễn Văn Vụ (SN 1985, ở thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cùng Nguyễn Văn Nhuận (SN 1986, ở tổ 5, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông và một số người khác có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Khi đến lán chống buôn lậu của lực lượng Bộ đội Biên phòng ở khu vực đường mòn Gốc Bưởi (thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), số đối tượng này bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu bỏ hàng xuống để kiểm tra.

Tuy nhiên bất chấp hiệu lệnh, Vụ hô to “xuống đi” để cho Nhuận và những người đi cùng vác hàng bỏ chạy. Thấy vậy, các quân nhân Nguyễn Tiến và Chu Thế Tùng đuổi theo bắt giữ đối tượng cùng hàng hóa nhập lậu.

Tại thời điểm kiểm tra, Nhuận đã có hành vi chửi bới, giơ dao đe dọa, ngăn cản không cho quân nhân Tiến và quân nhân Hiền bắt giữ hàng hóa. Sau đó, Nhuận dùng dao chia bọc hàng ra rồi cùng các đối tượng mang đi tẩu tán.

Quá trình các đối tượng tẩu tán hàng hóa, các quân nhân Lê Quang Hưng, Nguyễn Tiến, Lâm Bảo Nghĩa tiến hành truy đuổi thì gặp Vụ. Vụ bỏ chạy và dùng đèn pin đánh trúng vùng mặt quân nhân Nghĩa, gây thương tích với tỉ lệ tổn thương cơ thể 16%.

Sau đó, Vụ trốn thoát rồi vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Đến ngày 17-6-2016, đối tượng bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm, hậu quả của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vụ 30 tháng tù và Nguyễn Văn Nhuận 9 tháng tù.