Diễn viên Trương Ngọc Ánh:

“Chồng tôi đa tình... trước khi đến với hôn nhân”

ANTĐ - Trương Ngọc Ánh được khán giả biết đến như một người phụ nữ thành đạt và hạnh phúc với cuộc sống gia đình viên mãn. Người đẹp “Áo lụa Hà Đông” đã có những chia sẻ cùng độc giả của ANTĐ về công việc cũng như đời sống hôn nhân.

“Chồng tôi đa tình... trước khi đến với hôn nhân”  ảnh 1
Trương Ngọc Ánh trong phim “Ngọc Viễn Đông”
- PV: “Vai” chính hiện tại của chị là một diễn viên hay một giám đốc xinh đẹp?

- Diễn viên Trương Ngọc Ánh: Tôi vẫn duy trì 2 việc này song hành với nhau. Thời gian trước tôi tạm xa trường quay vì muốn dành thời gian cho gia đình và con gái nhiều hơn. Bây giờ bé Bảo Tiên cũng 4 tuổi rồi, tôi mới trở lại với điện ảnh và truyền hình bằng một loạt bộ phim mới.

- 2 công việc này có ảnh hưởng đến nhau không?

- Tôi là người khá rạch ròi trong công việc, có lẽ đấy là một may mắn. Công việc của một diễn viên không được tôi mang vào khi giải quyết những công việc trong kinh doanh của mình và ngược lại, khi tham gia phim ảnh thì công việc kinh doanh không xuất hiện để làm ảnh hưởng đến sự tập trung của mình.

- Quá bận rộn với việc kinh doanh, chị lại nhận lời tham gia đóng phim, vậy thời gian nào chị dành cho gia đình?

 - Tôi vẫn có kế hoạch cụ thể và ưu tiên dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Ngoài những công việc cần phải giải quyết, thời gian này ưu tiên số 1 của tôi vẫn là gia đình và con gái.

- Bé Bảo Tiên nhà chị có luôn phải chơi một mình vì bố mẹ đi vắng thường xuyên?

- Bảo Tiên thường ít phải chơi một mình lắm bởi tôi có mẹ từ Hà Nội vào hỗ trợ cho từ lúc bé chào đời. Hai vợ chồng tôi đều rất cố gắng thu xếp công việc sao cho hợp lý để dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh con chăm sóc và chơi đùa cùng bé.

- Con cái, rồi cả hai vợ chồng cùng bận rộn với những công việc của riêng mình, vậy chị và anh Trần Bảo Sơn khó có thời gian “hẹn hò” như thuở yêu đương nhỉ?

- Thật ra khi có con, cuộc sống của mình thay đổi nhiều lắm. Lúc trước có thể còn muốn đi du lịch, đi chơi hay lang thang cà phê, shopping… nhưng từ ngày có bé Bảo Tiên, vợ chồng tôi thích ở nhà, cùng chơi đùa và hòa mình vào những trò nghịch ngợm của Bảo Tiên. Đó là những khoảnh khắc rất thú vị. Tất nhiên thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng “trốn” con ra ngoài đi ăn tối, gặp gỡ bạn bè để thay đổi không khí nhưng bây giờ 2 vợ chồng có đi ra ngoài một lúc cũng đều có chung tâm lý là muốn trở về nhà sớm.
-  Hai vợ chồng hiện vẫn đang kinh doanh riêng, tại sao anh chị lại không cùng dồn sức vào để làm chung một công ty thôi?

- Tôi không thích hai vợ chồng cùng chung công việc, vì tính tôi tự lập quen rồi, giờ làm chung chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn. Mỗi người có một công việc, sự nghiệp riêng, cái gì hỗ trợ nhau được thì hỗ trợ thôi. Khi công việc của một trong hai gặp rắc rối sẽ có thể nói chuyện với nhau để đưa ra hướng giải quyết. Tôi cần nhất đó là tinh thần, những lúc đó có lời động viên của anh ấy là đủ rồi.

- Chị nghĩ sao khi người ta nói rằng diễn viên Trần Bảo Sơn là một người rất đa tình?

- Có lẽ cũng đúng… (cười) nhưng anh ấy là người đa tình trước khi đến với hôn nhân. Còn với hôn nhân, anh Sơn là một người chồng nghiêm túc và có những quan điểm cũng rất rõ ràng.

- Chị yêu nhất chồng mình ở điểm gì?

- Chân thành và có cái tâm tốt.

- Gia đình chị dự định sẽ sinh sống tại Việt Nam hay Mỹ?

- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ sống ở một đất nước nào khác.

- Theo chị, người phụ nữ cần điều gì nhất để có thể “tồn tại” với cuộc sống đầy cạnh tranh hiện nay? Nhất lại là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi như chị?

- Dù là ai thì bạn cũng cần làm tròn trách nhiệm với gia đình, con cái đã. Đấy là điều quan trọng nhất và cũng là bổn phận của người phụ nữ thời nay.

- Để được thành công như hiện tại, chị có kinh nghiệm gì chia sẻ với các bạn trẻ không?

- Dám đối diện với những khó khăn của chính mình để nhìn vào đó làm động lực cho mình cố gắng hơn. Chấp nhận và dám đối diện với những thất bại để mình thành công hơn cũng là một nghệ thuật sống.