“Chống tiêu cực không vì mục đích cá nhân”

ANTĐ - Sau khi chứng kiến việc giao nhận tài liệu về tiêu cực thi cử tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô (Bắc Giang), phóng viên ANTĐ có dịp trao đổi với thầy N.D.N, người cùng với ông Đỗ Việt Khoa tổ chức việc quay các clip này tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô.

- Vụ việc này chắc gây không ít áp lực với bản thân thầy giáo, người cũng công tác  trong ngành giáo dục?

- Tôi có khá nhiều sức ép đến từ gia đình, học sinh, đồng nghiệp cũng như các cơ quan quản lý sau vụ việc clip quay hình ảnh phòng thi tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô được đưa lên mạng. Tuy nhiên, mọi việc đã dần ổn định và đang được làm rõ.

- Vậy còn về phía thí sinh đã nhận lời quay clip để đưa cho thầy hiện giờ phản ứng thế nào?

- Điều tôi đặc biệt lo lắng trong vụ việc lần này là những diễn biến với thí sinh đã đồng ý phối hợp với tôi quay clip này trong phòng thi. Sau khi clip được đưa lên mạng, gia đình em S khá giận và gần như không cho tôi tiếp xúc với em ấy. Tôi hiểu áp lực với S là rất lớn, nhất là khi em được phân tích theo hướng hành động của em là sai và nên nhận lỗi để được xem xét lại mức độ trong việc xử lý vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên đến thời điểm này, gia đình S đã thông cảm hơn và thường xuyên trao đổi thông tin với tôi. Hôm qua, bố của S cho biết, 2 thanh tra của Sở GD-ĐT Bắc Giang đã đến làm việc với S tại nhà.

- Sự việc đã xảy ra nhiều ngày, vì sao đến thời điểm này thầy mới quyết định cung cấp toàn bộ các clip về tiêu cực thi cử tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô cho cơ quan chức năng?

- Tôi và S cùng thỏa thuận sẽ quay clip với mục đích là tố cáo những tiêu cực tại hội đồng thi trường THPT DL Đồi Ngô, và chỉ đưa clip này ra sau khi có kết quả thi để không ảnh hưởng đến các bạn của S. Tuy nhiên, quá trình trao đổi thông tin với ông Đỗ Việt Khoa thì ông Khoa đã đưa ngay lên mạng sau khi thi nên sự việc cũng đã vượt quá dự liệu của tôi và S. Đây là điều đáng tiếc. Hiện tôi chỉ biết cung cấp những bằng chứng thu thập được của mình để giúp cơ quan chức năng sớm làm rõ sai phạm tại hội đồng thi này.

- Với việc phối hợp với cơ quan chức năng lần này thầy hy vọng sẽ có hướng giải quyết thế nào với tiêu cực nghiêm trọng như vậy?

- Đây không phải lần đầu tôi gửi khiếu nại, tố cáo lên Sở GD-ĐT Bắc Giang. Cũng đã có lúc mệt mỏi vì không được quan tâm, trả lời thỏa đáng. Dù sao tôi cũng chỉ biết hoàn thành những việc mình thấy cần làm chứ không biết  sự việc này rồi sẽ được xử lý triệt để hay không.