Chồng Tây ra tòa giành quyền nuôi con và đòi chia tài sản với vợ Việt

ANTD.VN - Sau ngày cưới, chị Linh theo chồng về Ireland sinh sống. Cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm chỉ kéo dài được khoảng 5 năm thì xuất hiện mâu thuẫn, rạn nứt. Đỉnh điểm của sự việc là chị Linh ôm con gái về Việt Nam gửi cho mẹ mình chăm sóc. Bản thân ông Bradley Ryan Chilewtz đã làm đơn ra tòa đòi quyền nuôi con và chia đôi số tài sản chung mà hai người đã có trước đó.

Ngày 13-6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xử vụ ly hôn xuyên quốc gia giữa chị Trần Thị Linh (33 tuổi) trú ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và ông Bradley Ryan Chilewtz (gọi tắt là ông Chilewtz - 45 tuổi quốc tịch Ireland).

Theo trình bày của nguyên đơn thì ông Chilewtz quen biết và nảy sinh tình cảm và kết hôn với nhau từ năm 2007. Sau đám cưới, chị Linh theo chồng về Ireland sinh sống. Nơi vùng đất mới, cuộc hôn nhân với người chồng ngoại cuốc khá yên ấm. Ba năm sau, chị Linh sinh được người con gái.

Chồng Tây ra tòa giành quyền nuôi con và đòi chia tài sản với vợ Việt ảnh 1

Ông Chilewtz làm đơn ra tòa để dành quyền nuôi con và chia đôi tài sản với người vợ Việt Nam

Thế nhưng, niềm vui có thêm thành viên mới không được lâu thì giữa chị Linh và chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Năm 2014, chị Linh ôm con gái về Việt Nam cho mẹ mình là bà Trần Thị Minh chăm sóc rồi tiếp tục quay trở lại Ireland sinh sống và làm việc.

Không thể hàn gắn tình cảm vợ chồng và mong con gái có cuộc sống tốt hơn nên đầu năm 2017, ông Chilewtz có nguyện vọng đón con gái sang Ireland đoàn tụ. Dự định chưa được thực hiện thì chị Linh về Việt Nam sống.

Ông Chilewtz đệ đơn ly hôn ra TAND tỉnh Nghệ An với mong muốn giành quyền nuôi con và phân chia tài sản chung của hai người gồm một ngôi nhà 2 tầng, một kiốt ở địa phương và 1 chiếc xe máy.

Trong buổi xử, sau phần hòa giải không thành, HĐXX đã chấp nhận đơn ly hôn của ông Chilewtz. Do mới bị ngã cầu thang và phải bó bột cả hai chân nên ông Chilewtz được người thân đưa đến tòa trên chiếc xe lăn.

Về phía chị Linh tố ông Chilewtz là bạo lực, ngoại tình và có nhiều hành động vô văn hóa nên không thể giao con gái cho ông này chăm sóc. Phía ông Chilewtz tố ngược chị Linh vô trách nhiệm với con gái và không thể để con sống cùng người bà ngoại từng mang án 6 năm về tội Mua bán phụ nữ.

Trong phần tranh luận, chị Linh cũng cam đoan sẽ ở nhà nuôi con chứ không đi nước ngoài nữa. Khi được hỏi nếu bên còn lại giành được quyền nuôi con thì mỗi tháng người bố, người mẹ sẽ chu cấp bao nhiêu. Cả chị Linh và ông Chilewtz đều cho biết sẽ chi số tiền là 5 triệu đồng.

Về phần tài sản chung là ngôi nhà 2 tầng có giá 800 triệu đồng, kiốt có giá 25 triệu đồng và chiếc xe máy có giá 5 triệu đồng. Ông Chilewtz và chị Linh thống nhất sẽ chia đôi số tài sản trên.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé cho chị Trần Thị Linh, ông Chilewtz có trách nhiệm mỗi tháng chu cấp số tiền là 5 triệu đồng cho đến khi cháu 18 tuổi. Ông Chilewtz có quyền thăm nom con gái, không ai được quyền ngăn cản. Bên cạnh đó, chị Linh được giao toàn bộ nhà cửa, ki ốt, xe máy và phải trả cho ông Chilewtz 500 triệu đồng số tiền chênh lệch tài sản.