Chống nhập lậu cá tầm qua biên giới phía Bắc

ANTĐ - Ngày 26-9, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ GTVT và UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu chỉ đạo các lực lượng như bộ đội biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường, thú y... tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các vụ nhập lậu thủy sản qua biên giới, đặc biệt là cá tầm; đấu tranh và triệt phá các đối tượng đầu nậu, các điểm tập kết, thu gom thủy sản nhập lậu qua biên giới; nghiêm cấm việc xác nhận để hợp thức hóa nguồn gốc đối với thủy sản nhập lậu.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp đã phản ánh về tình trạng nhập lậu cá tầm thương phẩm qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc thời gian gần đây diễn ra rất phức tạp. Đáng lưu ý, cá tầm nhập khẩu vào Việt Nam không qua kiểm dịch thú y, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh thủy sản và nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Các doanh nghiệp nuôi cá tầm và Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã đề nghị Bộ NN&PTNT can thiệp.