Chống người thi hành công vụ

ANTĐ - 8h30 ngày 20-10, tổ tuần tra Đội CSGT CATP Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại đường Lê Lợi, phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy BKS: 20L - 363.21 không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu. Cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng hai thanh niên không chấp hành mà điều khiển xe lạng lách đánh võng bỏ chạy, đến ngã ba đường Phan Đình Phùng - Thân Công Tài, do không làm chủ được tốc độ nên tự ngã. 

Cùng lúc đó, lực lượng CSGT có mặt yêu cầu hai nam thanh niên xuất trình giấy tờ, nhưng các đối tượng tiếp tục bỏ chạy. Một trong hai đối tượng nhảy khỏi xe đánh một chiến sỹ CSGT từ phía sau, tạo điều kiện cho đối tượng đồng bọn bỏ chạy nhưng bị bắt. 

Theo cơ quan công an, các đối tượng tự khai là Bạch Như Phong (SN 1992) và Phùng Đức Duy (SN 1999). Phong đã từng có tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù từ tháng 3-2013. Hiện CATP Lạng Sơn đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.