Chồng mê 'cá độ', vợ ham ghi 'đề'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an huyện Lệ Thủy, Quảng Bình vừa huy động hơn 150 CBCS phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô - đề của 2 vợ chồng trên địa bàn.

Ngày 6-12, chỉ huy CAH Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa huy động hơn 150 CBCS chia thành 13 mũi tấn công, đồng loạt phá các ổ cá độ bóng đá, ghi số lô, số đề với tổng số tiền giao dịch hơn 4,5 tỉ đồng cùng nhiều tang vật...

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, CAH Lệ Thủy phát hiện Nguyễn Xuân Du (SN 1968) cùng vợ là Võ Thị Hảo (SN 1979) cùng trú xã Cam Thủy điều hành đường dây đánh bạc dưới nhiều hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề, đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng đang bị CAH Lệ Thủy, Quảng Bình tạm giữ

Các đối tượng đang bị CAH Lệ Thủy, Quảng Bình tạm giữ

Chiều 1-12, Công an huyện Lệ Thủy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Bình đồng loạt khám xét nhà của vợ chồng Nguyễn Xuân Du cùng 20 điểm ghi số lô, số đề và 9 đối tượng cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022.

Nguyễn Xuân Du được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, đã thực hiện ghi cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2022, với 9 đối tượng tham gia gồm: Lê Ngọc Linh (SN 1982), Lê Thị Bích Ngọc (SN 1983, đều trú xã Tân Thủy); Lê Văn Đại (SN 1982) trú xã Hưng Thủy; Võ Xuân Tiến (SN 1984) trú xã Mai Thủy; Nguyễn Ngọc Tiến (SN 1989), trú TT Kiến Giang; Võ Xuân Quỳnh (SN 1966), Nguyễn Danh Hùng (SN 1988), Trương Như Phước (SN 1999) đều trú xã Cam Thủy; Nguyễn Đăng Luận (SN 1976) trú xã Hưng Thủy.

Tổng số tiền các đối tượng giao dịch là hơn 4,5 tỉ đồng. Lực lượng công an cũng đã thu giữ 2 bộ máy tính, 6 điện thoại di động liên quan đến vụ án.

Đáng chú ý, trong khi chồng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá thì Võ Thị Hảo cầm đầu đường dây ghi lô - đề.

Công an huyện Lệ Thủy đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng gồm 9 đối tượng cá độ bóng đá, 4 đối tượng ghi số lô, số đề để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.