"Chóng mặt" với giá của 2 khúc gỗ sưa ăn trộm

ANTĐ - 2 khúc gỗ sưa ăn trộm ban đầu được bán với giá 100 triệu đồng. Qua "hai cầu" nữa, giá cuối cùng được nâng thành 206 triệu đồng.

Để có tiền ăn tiêu, Đinh Văn Tươi (SN 1988, xã Vân Khánh, huyện Thường Tín, Hà Nội) và Nguyễn Công Long (SN 1991, trú tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã rủ nhau đi trộm cắp gỗ sưa, bán lấy tiền ăn tiêu.

6 bị cáo trước vành móng ngựa

Hành vi trên của hai đối tượng đã phải trả giá bằng 4,5 năm tù. Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, 4 bị cáo khác cũng bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt vào sáng nay (27-10) mức án từ 3 năm tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…

Theo cáo trạng, đầu tháng 5-2011, Tươi và Long phát hiện tại khu vực đảo Linh Đàm (thuộc quận Hoàng Mai) có cây gỗ sưa. Sau đó, cả hai cùng bàn bạc trộm cắp, bán lấy tiền ăn tiêu.

21h ngày 13-5, Long đi xe máy đến đón Tươi. Cả hai mang theo chiếc cưa tay để cưa cây. Khi đến chỗ cây sưa, thấy có người qua lại nên các đối tượng đi ra chỗ khác ngồi đợi. Đồng thời, Tươi điện thoại cho Nguyễn Kim Hùng (SN 1988, trú tại Đại Áng) nói: “Bọn tao đang đi cưa cây sưa, mang về nhà mày để được không?” Nghe xong, Hùng đồng ý.

Đến 23h cùng ngày, khi thấy vắng người qua lại, Tươi và Long cưa đổ cây sưa cao khoảng 5m, đường kính khoảng 20cm. Để tiện vận chuyển, Long và Tươi tiếp tục cưa cây sưa thành 2 đoạn rồi dùng xe máy chở về cất giấu tại phòng ngủ của vợ chồng Hùng.

Hôm sau, Tươi và Hùng mang bán cho Lê Duy Anh (SN 1977, trú tại thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín) với giá 100 triệu đồng. Long và Tươi chia nhau mỗi người 47 triệu đồng, cho Hùng 2,9 triệu đồng còn lại ăn tiêu hết.

Biết đây là gỗ sưa do hai Long và Tươi trộm cắp mà có, nhưng ba ngày sau, Lê Duy Anh vẫn mang bán lại hai khúc gỗ sưa trên cho Nguyễn Bá Mạnh (SN 1985, người cùng thôn) được 146 triệu đồng.

Mua được gỗ quý, sợ để ở nhà bị lộ nên Mạnh lại mang hai khúc gỗ sưa đi cất giấu thì gặp Nguyễn Văn Lâm (SN 1967, trú tại Đồng Tiến, xã Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đang chở một người Trung Quốc tên A Hoàng (chưa rõ tên tuổi, địa chỉ) đi mua gỗ sưa. Lâm liền hỏi mua số gỗ trên cho A Hoàng với giá 206 triệu đồng. Sau đó, A Hoàng trả cho Lâm 2 triệu tiền công và mang về Trung Quốc tiêu thụ.

Sáng nay 27-10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Tươi và Long cùng mức án 4 năm 6 tháng tù, Hùng 3 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”; Lê Duy Anh, Nguyễn Bá Mạnh cùng mức án 42 tháng tù giam và Lâm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.