Chồng làm bảo vệ, vợ cho người phá két sắt cuỗm tiền

ANTĐ - Để có tiền ăn tiêu, Hiền "phím" cho đồng bọn vào trường học (nơi chồng mình bảo vệ) phá két sắt, lấy đi gần tỷ đồng... 

Sáng 26-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1977, trú tại tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) 8 năm tù và Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1977, trú tại tổ 32 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 13 năm tù cùng bị truy tố về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngoài ra, bị cáo Hiền còn bị cộng thêm 7 năm 6 tháng tù giam tại bản án trước do phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nên tổng hợp hình phạt chung mà Hiền bị tuyên phạt là 20 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hiền luôn đưa tay che mặt mỗi khi phóng viên chụp ảnh


Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội: Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Quang Anh đã bàn với Nguyễn Thị Thúy Hiền vào Trường trung học cơ sở Cầu Giấy (nơi chồng Hiền làm bảo vệ) để trộm cắp tài sản.

Trưa 24-9-2011, Hiền thông báo cho Quang Anh và Sơn đến trường để xem vị trí nơi để két sắt ở phòng kế toán. Đến 14h ngày 25-9,  Quang Anh, Sơn và một đố tượng tên Thắng (chưa xác định được nhân thân) mang theo chiếc xà cầy, đèn khò đột nhập vào trường.

Theo sự phân công thì Hiền và Sơn ở ngoài cảnh giới còn Quang Anh và Thắng lên phòng Kế toàn (ở tầng 2) dùng xà cầy phá két sắt, lấy đi số tiền hơn 829 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Sau đó, Thắng chia cho Sơn 40 triệu đồng, Hiền 40 triệu đồng, Quang Anh hơn 200 triệu đồng, còn lại Thắng chiếm dụng sử dụng riêng.

Sau khi vụ án xảy ra, trường THCS Cầu Giấy đã có đơn trình báo đến cơ quan điều tra. Chỉ sau ít ngày vào cuộc tiến hành điều tra xác minh, cơ quan điều tra đã xác định, bắt giữ được đối tượng gây án. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Thị Thúy Hiền bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Trộm cắp tài sản". Đối với Nguyễn Quang Anh sau khi gây án đã bỏ trốn, ngày 17-1-2012 thì bị bắt theo quyết định truy nã của CAQ Hoàn Kiếm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 24-10, bị chết do bị bệnh lao phổi nên cơ quan CSĐT đã quyết định đình chỉ điều tra đối với Nguyễn Quang Anh.

Đối với đối tượng tên Thắng, sau khi gây án đã bỏ trốn, quá trình điều tra các bị can khai chỉ biết Thắng là bạn của Quang Anh, nhưng không biết tên tuổi, địa chỉ do vậy, cơ quan điều tra tách rút tài liệu hồ sơ vụ án tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý sau.