Chống lại thần chết

ANTĐ - Cuộc chiến chống lại 3 căn bệnh gây chết người hàng đầu trên thế giới AIDS, lao và sốt rét có thêm tiến triển mới đáng khích lệ khi Quỹ Toàn cầu chống 3 căn bệnh này quyết định viện trợ hàng trăm triệu USD trong thời gian tới.

Biểu tình kêu gọi các nước giàu tăng viện trợ để chống lại bệnh AIDS trên thế giới

Quỹ Toàn cầu chống bệnh AIDS, lao và sốt rét ngày 28-8 thông báo, Ban lãnh đạo quỹ đã thông qua 45 khoản viện trợ trong 2 năm tới với số tiền 419,2 triệu USD chi phí cho các chương trình phòng và chữa bệnh, cùng với các dịch vụ chăm sóc y tế cho những người bị ảnh hưởng bởi 3 căn bệnh chết người này. Tổng Giám đốc quỹ Gabriel Jaramillo cho biết, với khoản tiền này, Quỹ bảo đảm tiếp tục các dịch vụ phòng và chữa trị cho các bệnh nhân mắc 3 căn bệnh trên khắp thế giới. 

Quỹ Toàn cầu, một tổ chức tài chính quốc tế và quan hệ đối tác tư nhân-công cộng, được thành lập năm 2002 để tăng cường các nguồn tài chính chống lại 3 căn bệnh lây lan nhất thế giới và chuyển các nguồn tài chính đó đến các khu vực có nhu cầu lớn nhất. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã cung cấp 22,9 tỷ USD cho hơn 1.000 chương trình ở 151 nước và giúp các chương trình bảo đảm việc điều trị bệnh AIDS cho 3,6 triệu người, điều trị chống lao cho 9,3 triệu người và cung cấp 270 triệu chiếc màn chống muỗi phòng bệnh sốt rét.

Các khoản viện trợ mới của Quỹ Toàn cầu chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong việc kiềm chế và đẩy lùi bệnh AIDS, lao và sốt rét vốn là những căn bệnh đang gây chết người nhiều nhất thế giới hiện nay, nhất là ở các nước đang phát triển, nước nghèo. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần trong nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại 3 căn bệnh này cũng như những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nói chung.

Trong đó, đáng kể nhất là cuộc chiến chống lại “căn bệnh thế kỷ” HIV/AIDS đã cướp đi mạng sống của ít nhất 25 triệu người từ khi phát hiện đầu những năm 1980 và hiện có hơn 34 triệu người bệnh. Chương trình chung của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS) đang kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp ngân sách 22-24 tỷ USD mỗi năm để thực hiện mục tiêu loại trừ các ca nhiễm HIV mới ở trẻ em và điều trị cho 15 triệu người bệnh HIV/AIDS trên thế giới.

Nhờ nỗ lực sau nhiều năm, thế giới đã giảm đáng kể số bệnh nhân lao, từ mức kỷ lục hơn 9 triệu người năm 2005 xuống 8,8 triệu người năm 2011, số người tử vong từ 1,8 triệu người xuống dưới 1,5 triệu người mỗi năm. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan cho rằng, thế giới cần đầu tư thêm 1 tỷ USD mỗi năm để duy trì những thành quả đạt được trong việc chống lại bệnh lao nếu không muốn căn bệnh này lại trở thành “sát thủ thầm lặng”.

Tương tự, “căn bệnh của đói nghèo” sốt rét cũng đã giảm mạnh số người tử vong từ hơn 780 nghìn người năm 2009 xuống khoảng 650 nghìn người hiện nay. Để đạt được mục tiêu không có người tử vong vì bệnh sốt rét năm 2015, Tổng Thư ký LHQ về sốt rét Ray Chambers cho biết, cộng đồng quốc tế cần đầu tư thêm 3,2 tỷ USD nữa sau khi đã đóng góp tổng cộng 6 tỷ USD vào các quỹ chống sốt rét trên toàn cầu trong 6 năm qua.