TP.Hồ Chí Minh

Chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giả, sốt sắng lo hậu sự

ANTĐ - Sau khi giết vợ người chồng vẫn bình thản đi làm. Nghe con báo tin, gã nhanh chóng quay về tung tin đồn vợ tự tử rồi sốt sắng lo hậu sự.

Liên quan đến vụ “người phụ nữ chết bất thường, chồng vội vã đưa về quê an táng” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là ngày 4/7, Trung tá Hoàng Đình Thạch - đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Nhà Bè, cho biết, đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1972, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra về hành vi  “giết người”. Bước đầu Công an đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án này, mà nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1972, là vợ của Nghĩa)

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 rạng sáng 1/7, bà Giang gọi chồng, tức ông Nghĩa, dậy đi làm. Do đêm 30/6, ông Nghĩa có nhậu bên ngoài về trễ nên mệt không đi làm được.

Bị vợ gọi dậy, Nghĩa có lời lẽ chửi bới, bà Giang phản ứng lại. Sau một lúc nói chuyện 2 vợ chồng to tiếng, ông Nghĩa bất ngờ chụp lấy con dao trên bàn cắt đứt gân 2 tay vợ mình rồi bỏ ra ngoài.

Đối tượng Nghĩa trong lúc dựng lại hiện trường

Một lúc sau, ông Nghĩa quay lại thì thấy bà Giang nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên ôm bà này bỏ vào thùng phi chứa nước. Bà Giang tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, đối tượng Nghĩa vẫn đi làm bình thường.

Đến sáng cùng ngày, con trai học lớp 9 dậy đi học thì phát hiện thi thể mẹ tử vong liền gọi điện báo cho cha, nhưng không được. Đứa con báo cho một người làm chung với mẹ để báo tin cho Nghĩa.

"Nhận tin" vợ tử vong, Nghĩa nhanh chóng chạy về nhà đưa thi thể vợ ra ngoài rồi tung tin đồn cho mọi người xung quanh là vợ mình tự tử. Do chủ nhà không cho làm đám tang nên người chồng thuê xe cùng 2 người con chở thi thể vợ về quê tại ấp 8, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang an táng.

Đến chiều cùng ngày, ông Nghĩa đến UBND xã Tân Phước xin làm đáng tang và báo tử cho vợ. Cán bộ xã nhận thấy cái chết của bà Giang còn nhiều điều chưa rõ ràng và người thân của bà cũng nghi vấn, do đó đã báo Công an huyện Gò Công Đông vào cuộc tìm hiểu.

Công an xác định thi thể bà Giang có nhiều vết cắt do vật nhọn gây ra. Đồng thời khi nhận tin báo, Công an huyện Nhà Bè đã tiến hành khám nghiệm hiện trường căn phòng trọ của gia đình ông Nghĩa tập nhà không số, đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiểng phát hiện nền nhà có nhiều dấu vết máu, có 1 con dao dính máu...

Quá trình thu thập chứng cứ và qua các biện pháp nghiệp vụ khác, mới đây Công an đã ra lệnh bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Nghĩa. Bước đầu, Nghĩa đã khai nhận hành vi của mình.

Được biết, thời gian gần đây Nghĩa quen biết với người phụ nữ khác, đời sống kinh tế của gia đình khó khăn.