Chồng của “sếp” Facebook chết vì… tập thể dục

ANTĐ - Một tin buồn vừa đến với Thung lũng Silicon khi vị doanh nhân thành đạt nơi đây là Dave Goldberg vừa qua đời vì bị chấn thương đầu nghiêm trọng, sau một tai nạn tại phòng tập thể lực.

Vị giám đốc tài năng nhưng bạc mệnh Dave Goldberg

Ông Goldberg năm nay 47 tuổi và là giám đốc điều hành của hãng SurveyMonkey. Bên cạnh đó, người đàn ông xấu số này cũng được biết đến là chồng của nữ giám đốc nổi tiếng Sheryl Sandberg ở công ty quản lý mạng xã hội Facebook.

Theo thông báo từ giới chức địa phương, vào hôm thứ 6 (1/5), ông Goldberg được tìm thấy nằm cạnh một máy chạy bộ ở khu nghỉ mát Four Seasons thuộc Mexico.

Qua những chứng cứ thu thập tại hiện trường, nhà chức trách Mexico không có ý định tiến hành điều tra hình sự vụ việc.

Giới chức cho biết ông Goldberg vẫn có dấu hiệu sống khi được phát hiện, song sau đó, vị giám đốc này đã qua đời tại bệnh viện.

Theo ghi nhận thì ông Goldberg đã rời phòng mình ở khu nghỉ mát gần Nuevo Vallarta vào lúc 16 giờ để đi tập thể dục. Sau đó, các thành viên trong gia đình đã đổ xô đi tìm khi họ không thấy ông Goldberg quay lại.

Vị giám đốc trên được tìm thấy lúc 18 giờ 30 phút tại phòng tập thể lực, trong trạng thái nằm cạnh máy chạy bộ và có một vết thương ở gần gáy.

Theo đại diện cơ quan điều tra thì rõ ràng ông Goldberg đã bị trượt chân trong lúc chạy trên máy và bị va chạm với máy tập này.

Từng tốt nghiệp Đại học Harvard danh tiếng, ông Goldber gia nhập hãng SurveyMonkey vào tháng 4/2009. Trước đó, ông là một doanh nhân, đồng thời tham gia các hoạt động đầu tư mạo hiểm, cũng như là giám đốc trong ngành công nghiệp âm nhạc và công nghệ.

Ông Goldberg chính là người đã sáng lập nên một trong những dịch vụ nhạc trực tuyến đầu tiên trên thế giới, Launch Media, hồi năm 1994 và đã lãnh đạo công ty này cho tới khi được hãng Yahoo mua lại vào năm 2001.

Sau thương vụ kể trên, ông Goldberg trở thành phó chủ tịch và tổng giám đốc của Yahoo Music, phụ trách các hoạt động âm nhạc toàn cầu của tập đoàn Yahoo.

Trong giai đoạn từ năm 2007 tới năm 2009, trước khi gia nhập hãng SurveyMonkey, ông Goldberg làm việc tại hãng đầu tư mạo hiểm Benchmark Capital.