Chồng bắn vợ đang mang thai tử vong ở Lai Châu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ Giàng A Cáng (7 tuổi, ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 23/3, trao đổi với phóng viên, ông Sùng Lử Páo - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người.

Khẩu súng nghi phạm sử dụng

Khẩu súng nghi phạm sử dụng

Theo đó, vào 12h ngày 21/3, sau khi ăn cơm tại nhà riêng, Giàng A Cáng (17 tuổi, ở xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) và vợ là chị Lù Thị Vu (20 tuổi) cãi vã. Người vợ lấy khẩu súng kíp tự chế để dọa chồng thì bị Cáng giật lại, bắn tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cáng đến cơ quan công an đầu thú. Vị lãnh đạo huyện cho biết, trước khi sự việc xảy ra, Cáng đi chơi, uống rượu về muộn, và bùng phát mâu thuẫn. Được biết chị Vu đang mang thai 6 tháng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.