Hà Nội

Chơi trội, hai đối tượng dùng "xe sang” đi cướp giật

ANTĐ - Nếu như những đối tượng cướp, cướp giật trước đây thường sử dụng xe “đểu” gắn BKS giả để săn mồi thì Hoàng và Long lại… chơi trội, sử dụng "xe sang" SH đi cướp giật…

Ngày 9/6, Nguyễn Ngọc Long, SN 1983, trú tại ngách 33 ngõ Văn Chương 2, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, và Nguyễn Duy Hoàng, SN 1980, trú tại Tổ 46, phường Phương Liên, quận Đống Đa, rủ nhau đi cướp giật tài sản. Hoàng điều khiển xe SH màu mận chín, BKS 29V4.3101, đèo Long đi lòng vòng qua các tuyến phố ở Hà Nội, tìm người đi đường có tài sản để sơ hở và thực hiện hành vi phạm tội.

Long và chiếc xe đắt tiền dùng làm phương tiện đi cướp giật


Khoảng 13h cùng ngày, khi hai đối tượng đang lang thang trên đường Lê Thái Tổ hướng đi Bà Triệu, đến đoạn qua ngã ba Bảo Khánh khoảng 10m, phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng, trú tại quận Cầu Giấy đang dừng xe ở lề đường, cầm điện thoại Iphone 5S màu vàng trên tay, Hoàng điều khiển xe áp sát “con mồi”, để cho Long ngồi phía sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Quá bất ngờ nên chị Hồng không kịp kêu cứu. Sau khi trấn tĩnh, chị đã đến trình báo với cơ quan chức năng.

Đối tượng Hoàng tại cơ quan công an
Chơi trội, hai đối tượng dùng "xe sang” đi cướp giật ảnh 3
Cùng số tang vật trong các phi vụ cướp giật của Long và Hoàng


Ngày 23/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản – Phòng CSHS – CATP Hà Nội, phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn với những đặc điểm giống với miêu tả của bị hại nên đã mời về trụ sở điều tra, làm rõ. Qua đó, Hoàng và Long đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản đã gây ra với chị Hồng.

Theo lời khai của hai đối tượng này, sau khi cướp giật được chiếc điện thoại Iphone 5S của chị Hồng, Long đưa cho Hoàng 1.000.000 đồng để tiêu xài, còn bản thân giữ lại điện thoại để sử dụng.

Ngoài ra, hai đối tượng này còn gây ra ba vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.