“Chơi” không hết, dành ma túy để mời bạn gái

ANTĐ - Bốn đối tượng vi phạm bị tổ công tác Y15/141 CATP Hà Nội phát hiện vào chiều 18 – 7, tại ngã tư Kim Ngưu – Minh Khai gồm: Lê Ngọc Tú (SN 1995), Nguyễn Văn Dương (SN 1993), Vũ Hoài Dương (SN 1997), quê quán đều ở Lạng Sơn và Nguyễn Đức Đạt (SN 1990), quê ở Bắc Ninh. 

Tang vật vụ việc

Thời điểm trên, tổ công tác phát hiện 4 thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy đi với tốc độ cao, trong đó 1 xe không mang BKS. Mặc dù tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính song bất chấp nguy hiểm, các đối tượng quay ngoắt đầu xe bỏ chạy. Tuy nhiên, chỉ chạy được chừng 20 mét, số thanh niên trên đã bị khống chế, đưa về chốt xử lý để kiểm tra.

Tại đây, qua kiểm tra một trong 2 chiếc xe, phát hiện số khung đã bị đục xóa, xe còn lại tổ công tác nghi ngờ mang BKS giả. Đáng chú ý, trong cốp xe máy trên có một túi ni lon màu đen, bên trong chứa rất nhiều dụng cụ dùng để “chơi đá”. Lợi dụng khi tổ công tác kiểm tra, một trong số 4 đối tượng nhanh tay liệng nhanh một hộp nhỏ vào ven đường hòng phi tang. Hành vi này đã bị chỉ huy Y15 phát hiện, thu giữ bên trong hộp có 25 viên hồng phiến.

Qua đấu tranh khai thác nóng, các đối tượng trên khai nhận mua số ma túy này ở Lạng Sơn mang về nhà nghỉ sử dụng. Sau khi đã “phê”, số ma túy còn lại được cả bọn thống nhất để dành buổi tối rủ bạn gái cùng sử dụng tiếp.