'Choáng' với tiền phạt CLB Hải Phòng vì pháo sáng, xúc phạm trọng tài

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ tiêu tốn 185 triệu đồng của đội nhà, cổ động viên Hải Phòng còn gián tiếp khiến một số đội bóng ở V-League 2022 bị phạt bởi hành vi đốt pháo sáng và xúc phạm trọng tài.

CLB Hải Phòng là đội bóng kết thúc V-League 2022 sớm nhất khi đã hoàn thành đủ các trận đấu của mùa giải. Ngoài ngôi á quân đáng khen ngợi, đội bóng đất Cảng bị "bêu tên" nhiều nhất trong các án phạt của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam mùa này.

Pháo sáng cháy rực trên sân Lạch Tray trong ngày CLB Hải Phòng kết thúc V-League 2022

Pháo sáng cháy rực trên sân Lạch Tray trong ngày CLB Hải Phòng kết thúc V-League 2022

Theo đó, CLB Hải Phòng bị phạt tiền nhiều nhất V-League 2022 do để cổ động viên đốt pháo sáng, xúc phạm trọng tài.

Cụ thể, đội chủ sân Lạch Tray bị phạt 85 triệu đồng vì để cho cổ động viên đốt pháo sáng (70 triệu đồng trận tiếp SLNA vòng 25 và 15 triệu đồng ở chuyến làm khách trên sân SLNA vòng 9).

Ngoài ra, CLB Hải Phòng còn chịu phạt 100 triệu đồng vì để cổ động viên xúc phạm trọng tài ở trận gặp Hà Tĩnh (vòng 23) và Bình Định (vòng 8), cùng trên sân Lạch Tray.

Đáng nói hơn cả là trận tiếp Bình Định, một cổ động viên Hải Phòng đã xuống sân nhổ nước bọt vào mặt trọng tài chính, xúc phạm tổ trọng tài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến hình ảnh giải đấu và bóng đá Việt Nam.

Vi phạm này đồng thời khiến CLB Hải Phòng là đội bóng duy nhất V-League mùa này chịu án thi đấu trên sân nhà không khán giả (trận gặp Đà Nẵng ở vòng 11).

Không chỉ khiến đội nhà phải đóng phạt tổng cộng 185 triệu đồng, cổ động viên Hải Phòng còn gián tiếp khiến một số đội bóng mùa này bị phạt, cũng bởi hành vi đốt pháo sáng và xúc phạm trọng tài.

Trong danh sách này có CLB Hà Nội (15 triệu đồng), CLB Viettel (15 triệu đồng), SLNA (15 triệu đồng)...

Cũng liên quan tới hành vi cổ động viên đốt pháo sáng, mùa này VFF còn phạt CLB Hà Nội 15 triệu đồng (trận gặp Nam Định), phạt Nam Định 35 triệu đồng (trận gặp Hà Nội - 15 triệu đồng, trận gặp Sài Gòn - 20 triệu đồng).

Pháo sáng - "điểm đen" V-League

Theo thống kê, CLB Hải Phòng là đội bóng chịu án phạt tiền nhiều nhất V-League liên quan tới hành vi đốt pháo sáng của các cổ động viên. Điển hình nhất là mùa 2018, đội bóng đất Cảng phải nộp cho VFF 310 triệu đồng vì vi phạm này.

V-League 2019, một nữ cổ động viên trúng pháo sáng phải cấp cứu, còn người đốt quả pháo sáng - một cổ động viên Nam Định - bị tuyên phạt 4 năm tù

V-League 2019, một nữ cổ động viên trúng pháo sáng phải cấp cứu, còn người đốt quả pháo sáng - một cổ động viên Nam Định - bị tuyên phạt 4 năm tù

Đốt pháo sáng là hành vi bị nghiêm cấm do tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, đe doạ tính mạng những người có mặt trên sân. Mùa 2019, trận Hà Nội - Nam Định trên sân Hàng Đẫy, một nữ cổ động viên đã phải nhập viện cấp cứu sau khi trúng một quả pháo sáng.

Phía VFF, Công ty VPF thường xuyên nhắc nhở các đội bóng, đồng thời áp án phạt tiền (cao nhất 70 triệu đồng) lẫn "treo sân", tuy nhiên vấn nạn này vẫn tái diễn ở V-League.