Choáng với số danh hiệu đều đặn của "thảm họa" David Luiz

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 12 năm gần nhất, dù chơi xuất sắc hay dở tệ thì năm nào David Luiz cũng sở hữu ít nhất 1 danh hiệu cùng CLB hoặc ĐT Brazil.

David Luiz vốn là một trung vệ chất lượng của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, thói quen ham lên tấn công cùng sự mất tập trung ở nhiều thời điểm quan trọng khiến anh thường xuyên mắc phải sai lầm ngớ ngẩn, dẫn đến những bàn thua không đáng của đội nhà. Thời gian gần đây, Luiz liên tục bị các CĐV Arsenal gọi là "thảm họa" vì phong độ tệ hại.

David Luiz (phải) rất có duyên với các danh hiệu

Dù vậy, trong trận chung kết FA Cup, trung vệ 33 tuổi đã chơi không đến nỗi nào trước đội bóng cũ Chelsea, góp công giúp Arsenal thắng 2-1 và lần thứ 14 vô địch. 

Đây là danh hiệu đầu tiên của Luiz trong màu áo Pháo thủ. Và thật kinh ngạc khi báo chí Anh đưa ra thống kê rằng trong 12 năm qua, dù chơi xuất sắc hay dở tệ thì năm nào Luiz cũng có ít nhất 1 danh hiệu với CLB hoặc ĐT Brazil.

Bắt đầu từ mùa mùa 2008/09, David Luiz vô địch cúp Quốc gia Bồ Đào Nha cùng Benfica. Sau đó anh giành thêm 2 chức vô địch khác rồi sang Chelsea năm 2011. Tại sân Stamford Bridge, Luiz đăng quang ở Champions League 2012, Europa League 2013.

Năm 2014, Luiz trắng tay ở cấp CLB nhưng lại cùng ĐT Brazil giành chức vô địch Confederations Cup. Hậu vệ này đầu quân cho PSG và cùng đội giành 4 danh hiệu quốc nội là Ligue 1, cúp Quốc gia Pháp, cúp Liên đoàn và Siêu cúp năm 2015. Mùa sau đó, PSG một lần nữa thống trị giải quốc nội khi tái lập cú ăn 4.

Trở lại Chelsea, Luiz vô địch Premier League năm 2017, FA Cup năm 2018 và Europa League năm 2019 trước khi sang Arsenal và tiếp tục giành FA Cup năm 2020.