“Choáng” với nước tương giả nhãn hiệu Kikkoman

ANTĐ - Nhập lậu từ biên giới rồi nhập nhèm là sản phẩm của chính hãng Nhật Bản; giá hàng thật gần 1,2 triệu đồng nhưng hàng giả bán không quá 150.000 đồng/ thùng.

 

Đối tượng có hành vi buôn bán sản phẩm nước tương Kikkoman giả đó là Nguyễn Đức Bình (SN 1983) ở phường Quế Võ, TP Bắc Ninh. Ngày 24-10, đối tượng này đã bị CQĐT CATP Hà Nội bắt khẩn cấp về hành vi buôn bán hàng giả.

 

Lực lượng Công an bắt quả tang hành vi tiêu thụ nước tương Kikkoman giả

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 15-10, Nguyễn Đức Bình bị tổ công tác Đội Chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội phát hiện đang điều khiển ô tô tải loại nhỏ chở 159 chai nước tương nhãn hiệu Kikkoman đi tiêu thụ. 

Qua xác minh, toàn bộ số nước tương trên là hàng giả. Nguyễn Đức Bình khai nhận nước tương giả được anh ta mua ở biên giới Lạng Sơn và Móng Cái, Quảng Ninh với giá 135.000 đồng/thùng (8 chai), sau đó thuê xe vận chuyển về Hà Nội bán cho khách với giá 150.000 đồng/thùng. Trong khi giá bán của sản phẩm chính hãng tại Việt Nam (nguồn gốc Nhật Bản), là 1.180.000 đồng/thùng.