Choáng với giá vé tại Wimbledon

ANTĐ - Là một trong những giải Grand Slam phổ biến nhất và uy tín nhất, Wimbledon sẽ khởi tranh trong vài ngày tới. Sẽ có hàng triệu người chứng kiến các trận đấu đỉnh cao, nhưng không dễ dàng có thể sở hữu một tấm vé ở All England Club. 

Theo mạng phân phối vé quốc tế qua website viagogo.com, tấm vé rẻ nhất tại vòng bán kết đôi nam vào ngày 9-7 là 535 USD. Vé cho nội dung đánh đơn ở tuần đầu tiên của vòng 2 diễn ra vào ngày 2-7 bắt đầu từ 706 USD. Trận chung kết đơn nam tổ chức vào ngày 12-7 có mức vé đắt nhất là 5.168 USD. Trong khi đó giá vé khởi điểm của các trận bán kết đơn nam là 4.816 USD và tứ kết là 3.924 USD. 

Choáng với giá vé tại Wimbledon ảnh 1

Người hâm mộ phải bỏ ra rất nhiều tiền để có được một tấm vé xem, Andy Murray thi đấu tại Wimbledon 2015

Giá vé ở giải đơn nữ “mềm” hơn rất nhiều so với các trận của giải đơn nam, chỉ 1.419 USD cho trận chung kết và 1.130 USD cho trậnbán kết. Đây từng là nguyên nhân khiến một số người than phiền sau khi Liên đoàn quần vợt Anh quyết định điều chỉnh mức tiền thưởng của nhà vô địch đơn nữ tương tự như những gì mà tay vợt chiến thắng tại giải đơn nam nhận được. 

Giá vé cao nhất để xem một tay vợt thi đấu là trường hợp của Andy Murray, người hùng sinh ở Scotland. Cách đây 2 năm, ngôi sao này đã lên ngôi tại Wimbledon, chấm dứt cơn khát hơn nửa thế kỷ của người hâm mộ Anh tại sự kiện ở All England Club. Murray khởi động cho Wimbledon năm nay bằng chức vô địch Queens Club lần thứ tư. Kể từ  đó, nhu cầu về vé xem Murray tăng 237%, theo viagogo.

Năm 2013, người hâm mộ phải trả số tiền kỷ lục lên tới 15.000 bảng (tương đương 16.870 USD) để có một đôi vé xem trận chung kết, nơi Murray giành chức vô địch. Theo phán đoán của Oliver Wheeler, Giám đốc truyền thông toàn cầu của viagogo, nếu hành trình hướng tới chức vô địch của Murray thuận lợi ở mùa giải năm nay, giá vé xem ngôi sao này thi đấu sẽ tiếp tục tăng.

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới đơn nữ, Serena Williams đang hướng tới danh hiệu vô địch đầu tiên tại Wimbledon từ năm 2012 và đó sẽ là danh hiệu lớn thứ ba liên tiếp để ngôi sao này có thể hoàn tất giấc mơ Serena Slam tại Mỹ mở rộng.