Choáng ngợp với "đám cưới thế kỷ" của Messi

ANTD.VN - Các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới đã quy tụ ở Rosario vào đêm thứ Sáu trong sự kiện được mô tả là “đám cưới thế kỷ” ở Argentina, khi Lionel Messi làm đám cưới với bạn gái lâu năm, Antonella Roccuzzo.

Năm nay 30 tuổi, Messi quyết định ghi bàn thắng cuộc đời với cô bạn gái gắn bó từ thời thơ ấu trong một khách sạn hạng sang ở trung tâm Rosario.

Truyền thông địa phương mô tả đám cưới của Messi là "đám cưới thế kỷ"

Hàng loạt những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới ở cả quá khứ và hiện tại, trong đó có Xavi Hernandez, Carles Puyol, Cesc Fabregas và Sergio Aguero… đều tới chúc mừng ngày trọng đại của Messi với mẹ của 2 bé trai.

Hơn 250 khách mời tham dự buổi lễ, với một số ngôi sao của Barcelona và Premier League trong quá khứ và hiện tại xuất hiện trên thảm đỏ vào đêm thứ Sáu (30-7).

Samuel Eto'o là vị khách đầu tiên đi dọc theo thảm đỏ, qua sự chờ đợi của cánh báo chí tại khu phức hợp của khách sạn, với hơn 400 cảnh sát tham gia bảo đảm an ninh cho lễ cưới.

Nhật báo của Argentina, Clarin, gọi đám cưới của Messi là “đám cưới của năm” và “đám cưới thế kỷ”.

Đám đông giới hâm mộ đã tụ tập ở cả sân bay địa phương, chờ đợi những thần tượng bằng xương, bằng thịt đặt chân tới Argentina trên phi cơ riêng, và ở bên ngoài khách sạn Rosario, tô điểm thêm sắc màu trên những con phố dẫn tới quê hương của người hùng Messi.

Sau nghi lễ trọng đại, ngôi sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng châu Âu và vợ đã chụp ảnh lưu niệm cùng một số người hâm mộ.

Hàng loạt khách mời là những ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới

Cô dâu Roccuzzo tất nhiên là người nổi bật nhất trong lễ cưới, với chiếc váy "độc nhất vô nhị", do chuyên gia nổi tiếng Rosa Clara thiết kế.

Clara cũng là nhà thiết kế trang phục cho các thành viên trong gia đình của Messi và Roccuzzo, cùng một số vị khách đặc biệt.

Các khách mời, trong đó có đồng đội của Messi tại đội tuyển Argentina, Ezequiel Lavezzi; ngôi sao của Barcelona, Gerard Pique và Shakira; đã trao tặng cho chú rể và cô dâu những lẵng quà có chứa rượu vang, một số thương hiệu nổi tiếng của địa phương và những món quà khác.

Messi và vợ gặp nhau ở Rosario và gắn bó với nhau ngay từ lần gặp đầu tiên và cùng nhau trưởng thành. Cặp đôi có 2 con trai.

Siêu sao người Argentina, cầu thủ chuyển đến Tây Ban Nha từ năm 13 tuổi và sống ở Barcelona từ đó, đã trở về quê hương với một bức tranh tường mới để tôn vinh chân sút này và tạo ra điểm nhấn trong đám cưới.

Các vị khách lưu lại trong khách sạn xa xỉ có 188 phòng Pullman Hotel, nơi có mức giá khởi điểm 125 USD/đêm.

Toàn bộ khu vực khách sạn ở trung tâm Rosario khép cửa với công chúng trong suốt thời gian diễn ra lễ cưới.

Messi sẽ dành một khoảng thời gian để hưởng tuần trăng mật, trước lúc trở lại với Barcelona để chuẩn bị cho chuyến du đấu giao hữu trước mùa giải mới trên đất Mỹ. 

Một số hình ảnh trong lễ cưới của Messi: