Cho vay sai, nữ nhân viên ngân hàng thuê người đòi nợ kiểu "giang hồ"

ANTĐ - Thảo cho Thắm vay gần 2,4 tỷ đồng mà không cần tài sản thế chấp. Sự việc phát sinh khi Thắm không còn tiền trả nợ.

 

Ngày 14-8, CQĐT CATP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thị Bích Thảo, 29 tuổi, thường trú tại khu 3, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh Phú Thọ về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật". 

Đối tượng Thảo, Ba tại CQĐT

Theo tài liệu cơ quan chức năng, khoảng tháng 11-2012, Thảo cho chị Thắm, 38 tuổi, trú tại TP Việt Trì vay 300 triệu đồng, với lãi suất từ 3 đến 4.000 nghìn đồng/ngày, và không có tài sản thế chấp. Sau đó, chị Thắm tiếp tục đặt vấn đề vay thêm gần 2,4 tỷ đồng. Thảo đã đồng ý và đề nghị chị Thắm duy trì thường xuyên việc trả gốc, lãi.

Giao dịch kéo dài đến tháng 7-2013, chị Thắm bắt đầu khất lần việc trả tiền. Sau nhiều lần giục đối tác trả tiền nhưng không được, Hoàng Thị Bích Thảo đã nhờ em họ là Nguyễn Quảng Ba, 26 tuổi, trú tại huyện Phù Ninh, Phú Thọ đòi nợ. 
Thoả thuận để đòi nợ là Thảo sẽ trả cho Ba 40 triệu đồng. Lập tức, Nguyễn Quảng Ba đã rủ thêm một người tham gia phi vụ đòi nợ. Thậm chí, các đối tượng bàn nhau sẽ bắt cóc, khống chế chị Thắm để buộc gia đình phải thanh toán số nợ trên. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng.