Cho ở nhờ rồi cưỡng hiếp hàng chục nữ du khách

ANTĐ - Đã có 16 người phụ nữ từ 10 quốc gia khác nhau cáo buộc Dino Maglio (35 tuổi) lợi dụng mác là một sĩ quan cảnh sát và mạng xã hội Couchsurfing.com (một trang web giúp khách du lịch kết nối với người bản xứ và tá túc miễn phí) để làm quen và mời các nữ du khách tới nhà mình ở thành phố Padua, gần Venice (Ý), sau đó đánh thuốc mê và cưỡng hiếp họ.

Cho ở nhờ rồi cưỡng hiếp hàng chục nữ du khách ảnh 1Hồ sơ cá nhân của Dino Maglio trên trang CouchSurfing, bằng cái tên Leonardo

Bẫy “cho ở nhờ”

Với cái tên Leonardo trên trang mạng xã hội Couchsurfing, Dino Maglio đang phải đối mặt với tòa án về tội hiếp dâm sau khi thừa nhận đã chuốc thuốc mê và giao cấu với một cô gái người Úc Catherine,16 tuổi.

Catherine khai với cảnh sát điều tra rằng, cô có cảm giác rơi vào trạng thái “mộng du” khi lơ mơ nhìn thấy Maglio cởi quần áo của mình, rồi dần dần toàn cơ thể như bị kiệt sức, mất phương hướng, bối rối... Chỉ đến khi được người mẹ phát hiện vào sáng hôm sau trong tình trạng không mặc quần áo, Catherine mới biết những chuyện tồi tệ đã xảy ra đêm qua không phải là giấc mơ. 

Sau trường hợp của Catherine, nhiều phụ nữ khác cũng dũng cảm gửi đơn tố cáo Maglio tội cưỡng dâm. Thông qua lời mời gọi trên trang web Couchsurfing, những phụ nữ này tìm đến ở trọ nhà của Maglio khi du lịch đến Italia và sau đó bị cưỡng bức. Hơn 12 tháng kể từ tháng 3-2013 cho đến khi bị bắt giữ, Dino Maglio đã dụ dỗ và cưỡng bức hơn 10 nữ du khách đến trọ tại nhà hắn. Trong hơn 10 vụ cưỡng bức, viên cảnh sát biến chất này đều dùng chiêu bỏ thuốc mê vào rượu/nước ngọt/tách trà của “con mồi”. Chờ đến khi “con mồi”  “lơ tơ mơ”, hắn bắt đầu giở trò đồi bại.

Nhân Lễ Phục sinh, nữ sinh viên người Mỹ Carmen quyết định tới Italia trong chuyến du lịch châu Âu. Carmen đã 20 tuổi nên đi du lịch một mình. Carmen cũng tìm đến trang Couchsurfing, với hy vọng có được một nơi tá túc miễn phí. Carmen đã tìm hiểu hồ sơ của Leonardo Maglio đăng trên Couchsurfing. Theo nhận xét của Carmen “đây là một bản giới thiệu dài, chi tiết và đặc biệt tin tưởng vì đó là “sĩ quan cảnh sát”. Tin đây là một người đàn ông tốt, đàng hoàng nên Carmen đã đồng ý qua đêm ở nhà Leonardo Maglio. Ban đầu, Carmen không cảm thấy bị đe dọa. 

Nhưng vào đêm cuối cùng, Carmen đã uống một tách trà hắn mời, bây giờ nghĩ lại cô cho rằng mình đã bị đánh thuốc mê. “Sau khi uống tách trà, tôi ngồi bệt xuống, rồi ngủ mê man” - Carmen kể lại.

Rồi “Tôi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh nhưng cảm thấy lạ. Đôi chân của tôi bủn rủn như một người say. Tôi trở lại giường và tiếp tục ngủ thiếp đi”. Trong trạng thái mê man, Carmen nghe thấy Maglio bảo hình như cô bị ốm. Anh ta đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể cho Carmen. Anh ta thì thầm với Carmen rằng, anh ta từng theo học ngành y trước khi gia nhập lực lượng cảnh sát. Rồi cứ thế, trong tình trạng lơ mơ, Carmen đã bị Maglio cưỡng bức.

Trong một trường hợp khác, 3 phụ nữ trẻ đến từ Cộng hòa Séc cho biết, họ không thể nhớ chi tiết chuyện gì đã xảy ra sau khi uống ly rượu do Maglio mời, ngoại trừ hành vi mơn trớn của gã đàn ông này. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, họ bị nôn mửa và tâm trí hỗn độn suốt 3 ngày nữa, ngay cả sau khi đã rời khỏi Padua.

Một tài khoản nữ khác của trang web Cuochsurfing từ Hồng Kông cho biết, cô đã bất tỉnh suốt 12 giờ sau khi uống ly rượu do Maglio mời. Sau khi rời khỏi Italia, cô đã đưa nhận xét tiêu cực về Maglio lên trang du lịch nhằm cảnh báo những phụ nữ khác. Ngay ngày hôm sau, Maglio đã gửi một thông điệp đe dọa trên Facebook yêu cầu người phụ nữ này gỡ bỏ nhận xét, nếu từ chối, anh ta dọa có thể sử dụng tư cách là một sĩ quan cảnh sát để gây “rắc rối” cho cô gái vào chuyến du lịch ở châu Âu tiếp theo.

Hiện Maglio đang bị giam giữ tại một nhà tù quân đội ở Italia. Sau khi lục soát căn nhà của Maglio, cảnh sát tịch thu một khẩu súng sở hữu bất hợp pháp và nhiều hình ảnh khiêu dâm người lớn cũng như trẻ em. Theo hồ sơ tòa án, vào ngày cảnh sát tiến hành đột kích căn nhà của Maglio, hắn vẫn tiếp tục lên Couchsurfing chào mời 2 nữ du khách đến nhà hắn trọ miễn phí.

Dự kiến viên cảnh sát đồi bại Dino Maglio sẽ ra tòa vào ngày 17-3 tới.

Cẩn trọng khi chọn tour du lịch bụi 

Trên thực tế thì ngày càng có nhiều du khách lựa chọn hình thức du lịch tự do cá nhân (du lịch bụi). Du lịch tự do cá nhân được thành lập để đáp ứng nhu cầu du lịch của mỗi cá nhân, hoặc gia đình, các nhóm bạn bè tham quan theo lịch trình hoặc chủ đề riêng, bước chân riêng của chính mình trong bất kỳ thời gian nào cho phép. Chính vì vậy, những trang web du lịch như CouchSurfing hay Airbnb (một trang web cho phép người đi du lịch và những người có phòng trống, nhà trống trên toàn cầu kết nối với nhau và thuê chỗ ở trong thời gian du lịch với giá phải chăng) rất được khuyến khích gia tăng. Nhưng xu hướng xếp chỗ ở và phương tiện đi lại cho khách du lịch thông qua internet có thể là một con dao hai lưỡi. Hình thức này có thể giảm chi phí cho các chuyến đi nhưng nó cũng ẩn chứa đầy nguy hiểm, rủi ro.

Vụ án liên quan đến viên cảnh sát Dino Maglio, trang Couchsurfing bị chỉ trích do thiếu các thủ tục cũng như điều khoản xác minh để đảm bảo an toàn cho du khách. Mặc dù đem lại nhiều lợi ích cho du khách, song Couchsurfing cũng mang tai tiếng với nhiều vụ tấn công tình dục được báo cáo trong những năm qua, trong đó có vụ một chủ nhà gốc Ma-rốc đã cưỡng bức một nữ du khách Hồng Kông 29 tuổi ở thành phố Leeds miền Bắc nước Anh năm 2009.