Chờ 'nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh tái xuất ở SEA Games 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau ca phẫu thuật thành công, nhà vô địch chạy 100m SEA Games 2019 Lê Tú Chinh sẽ mất khoảng một năm để thi đấu trở lại.

Lê Tú Chinh không may chính chấn thương trước thềm SEA Games 31, buộc phải rút tên khỏi danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự đại hội.

Cô được xác định chấn thương gối phải, rách sừng sau sụn chêm ngoài trên tổn thương giập dây chằng chéo trước, dây chằng bên trong... buộc phải phẫu thuật, chữa trị dứt điểm để có cơ hội trở lại thi đấu đỉnh cao.

Tú Chinh cần 1 năm hồi phục để trở lại thi đấu đỉnh cao

Tú Chinh cần 1 năm hồi phục để trở lại thi đấu đỉnh cao

Chiều 3-5, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành phẫu thuật thành công cho Tú Chinh.

Dự kiến nữ VĐV 25 tuổi cần từ 9 tháng đến 1 năm để có thể tập luyện, thi đấu trở lại. Thời gian hồi phục nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào cơ địa, quá trình trị liệu cũng như biên độ vận động của Tú Chinh thời gian tới.

Như vậy, "nữ hoàng tốc độ" của Việt Nam không chỉ vắng mặt ở SEA Games 31 mà còn lỡ hẹn ASIAD 19 tại Trung Quốc vào tháng 10 tới.

Nếu quá trình hồi phục thuận lợi, Tú Chinh có thể trở lại thi đấu SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia sau đây đúng một năm (dự kiến từ ngày 5 đến 17-5-2023).

Lê Tú Chinh sinh năm 1997, từng vô địch 100m và 200m môn điền kinh SEA Games 2017; vô địch 100m, á quân 200m SEA Games 2019. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng mới" của điền kinh Việt Nam, Đông Nam Á nói chung sau khi đàn chị Vũ Thị Hương (HCV 100m SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013) giải nghệ năm 2015.