Chỗ dựa vững chắc của Công an Thủ đô

ANTD.VN - Trong không khí trang trọng, tình cảm, chiều 18-2, Câu lạc bộ (CLB) sỹ quan công an hưu trí CATP Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu, triển khai chương trình hoạt động, công tác năm 2017. 

Tới dự hội nghị và mừng tuổi đầu xuân các hội viên có đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; và Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội

Tập trung hoàn thành xây dựng trụ sở Công an cơ sở

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trân trọng mừng thọ các đồng chí Công an hưu trí CATP trong độ tuổi 85, 90 tuổi trở lên; và đồng chí Đại tá Vũ Đình Hoành – Chủ nhiệm CLB bước sang tuổi 80, đồng thời chân tình gửi chúc sức khỏe tới các hội viên trong CLB.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến CLB sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung đã kính chúc các hội viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố cũng trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các hội viên trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật đến với người dân, phát hiện vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố cũng đã thông tin đến CLB sỹ quan hưu trí Công an Hà Nội những kết quả Thành phố đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2016 và những công việc sẽ triển khai trong năm 2017.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung mừng thọ các hội viên trên 80 tuổi

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, về cải cách hành chính, năm 2017, Thành phố phấn đấu xây dựng trung tâm điều hành công nghệ thông tin bằng nguồn vốn xã hội hóa, trung tâm an toàn mạng, trung tâm phân tích dữ liệu…Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Thành phố sẽ xây dựng chợ đầu mối tại Gia Lâm đồng thời siết chặt việc quản lý các trung tâm phân phối, buôn bán thực phẩm.

 Liên quan đến công tác Công an, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, phấn đấu đến giữa năm 2019 Thành phố sẽ hoàn thành việc xây dựng trụ sở của các đơn vị Công an. Đồng chí cũng đề nghị Ban Giám đốc CATP tích cực đồng hành, phối hợp có hiệu quả với UBND Thành phố thực hiện chương trình này.

 Lực lượng sỹ quan Công an hưu trí có đóng góp quan trọng

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của CLB sỹ quan công an hưu trí CATP Hà Nội, Đại tá Đinh Xuân Bình – Phó Chủ nhiệm CLB cho biết, đến nay, CLB đã có  trên 570 hội viên. Riêng năm 2016 đã kết nạp và cấp thẻ cho 44 hội viên, tăng cường 6 tổ phó, đội phó hoạt động ở cơ sở.

CLB cũng đã tham gia đóng góp ý kiến với CLB sỹ quan hưu trí Bộ Công an về việc thành lập Hội cựu CAND Việt Nam, tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tạo mối quan hệ rộng rãi, đoàn kết với nhiều CLB khác…

Bên cạnh đó, CLB sỹ quan công an hưu trí CATP Hà Nội còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện thời sự để các hội viên nắm bắt  thông tin về tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ. Ngoài ra, ban chủ nhiệm CLB cũng thường xuyên chú trọng chăm lo thăm hỏi sức khỏe các hội viên.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội trao giấy khen cho các cá nhân của CLB sỹ quan hưu trí có thành tích xuất sắc trong hoạt động, công tác năm 2016

 Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng chúc các hội viên trong CLB sỹ quan công an hưu trí sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, đồng thời khẳng định, trong kết quả to lớn về mọi mặt mà Thành phố đã đạt được năm 2016 có sự đóng góp quan trọng của CATP Hà Nội và các hội viên CLB sỹ quan công an hưu trí.

Đồng chí Giám đốc CATP nêu rõ, chương trình hoạt động năm 2017 của CLB sỹ quan hưu trí đã bám sát định hướng của Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP nhằm nhân rộng phong trào bảo vệ ANTQ tại khu dân cư, và là chỗ dựa vững chắc cho lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao đổi thân tình với các hội viên CLB Sỹ quan hưu trí

Công an Thủ đô

Chân thành cảm ơn và  tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố và đồng chí Giám đốc CATP, Đại tá Vũ Đình Hoành – Chủ nhiệm CLB sỹ quan công an hưu trí CATP khẳng định: “Trong năm 2017, CLB sẽ tiếp tục bám sát chương trình hoạt động của CATP, kiện toàn tổ chức, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia nắm bắt thông tin, duy trì tổ chức các buổi nói chuyện thời sự theo định kỳ, tiếp tục triển khai các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, thăm hỏi đồng đội; tiếp tục có những đóng góp để Công an Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô”. 

Tin cùng chuyên mục