Chợ Đồng Xuân vẫn tồn tại nguy cơ cháy lớn

ANTD.VN - Vào thời điểm này, một lượng hàng hóa lớn được tập kết tại chợ Đồng Xuân phục vụ nhu cầu cuối năm, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo, vải vóc... Nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao, do ý thức của tiểu thương về công tác an toàn PCCC tại đây còn quá kém.

Tràn lan vi phạm PCCC 

Vào chợ Đồng Xuân, người ta thấy hàng hóa xếp ngổn ngang, nhiều công nhân bốc xếp thản nhiên ngồi hút thuốc lá ngay dưới biển “Cấm hút thuốc” bên cạnh những tải hàng chủ yếu là quần áo, vải vóc. Ngoài hệ thống dây điện nối chằng chịt thì các tủ điện trung tâm đã bị hàng hóa vây kín, thậm chí các tiểu thương còn coi tủ điện tổng như tủ để… quần áo.

Lối đi giữa các gian hàng tại tầng 2 và tầng 3 bị một số tiểu thương chiếm hết làm nơi bày bán hàng hóa, chủ yếu là vải vóc. Theo quy định tối thiểu về an toàn PCCC đối với khu vực như chợ Đồng Xuân, khoảng cách an toàn giữa các gian hàng ít nhất là 1,2m nhưng tại chợ Đồng Xuân, lối đi này chỉ còn khoảng 40cm. 

Không chỉ vậy, hệ thống chữa cháy vách tường được trang bị đầy đủ tại đây đã bị “vô hiệu hóa”. Tủ chữa cháy, vòi cứu hỏa, tiêu lệnh chữa cháy… hầu hết bị tiểu thương bịt kín bằng hàng hóa. Được biết, chợ có 118 họng nước cứu hỏa, nhưng thực tế số họng nước có thể sử dụng được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một phần do các họng nước này bị hư hỏng không được sửa chữa, nâng cấp, phần còn lại đã bị hàng hóa của tiểu thương bao vây. Tương tự, các lối thoát hiểm cũng bị tiểu thương lấn chiếm làm nơi chất hàng. 

Các gian hàng bịt hết họng nước cứu hỏa

Cần một chế tài đủ sức răn đe

Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1- Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội cho biết: “Việc các tiểu thương vi phạm an toàn PCCC, vi phạm khoảng cách xếp hàng hóa, che lấp tiêu lệnh chữa cháy, họng cứu hỏa… tại chợ Đồng Xuân đơn vị đã kiểm tra, xử lý nhiều lần.

Tuy nhiên, do việc xử phạt còn nhẹ, nên dẫn đến việc tiểu thương tái phạm hoặc chấp hành một cách chiếu lệ. Khi tổ công tác có mặt, họ thu dọn  hàng hóa, khi vắng mặt họ lại vi phạm”. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả công tác PCCC tại đây, theo Đại tá Trần Văn Vụ, cần phải có sự kiểm soát chặt chẽ của Ban quản lý chợ Đồng Xuân và nâng cao ý thức của các tiểu thương.

Cần thiết cử tổ công tác hoặc đội chữa cháy cơ sở kiểm tra các vị trí đặt họng nước cứu hỏa, bình chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy bị vi phạm rồi lập danh sách các tiểu thương vi phạm. Nếu nhắc nhở xử lý họ lần thứ nhất chưa chuyển biến thì cần tăng nặng hình thức xử lý, thậm chí rút giấy phép kinh doanh. 

Song điều đáng nói là, Ban quản lý chợ Đồng Xuân còn e ngại trong việc xử lý, bởi suy nghĩ tiểu thương vẫn là “thượng đế” của mình. Chính vì vậy, Ban quản lý thường chỉ nhắc nhở chứ chưa có biện pháp cứng rắn hơn đối với các trường hợp vi phạm an toàn PCCC nhiều lần. Đại tá Trần Văn Vụ khẳng định: “PCCC là trách nhiệm của toàn dân, và người đứng đầu cơ sở phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hỏa hoạn”.

Trước đây, đã từng xảy cháy lớn tại chợ Đồng Xuân. Và cứ vào dịp cuối năm này, chợ Đồng Xuân gia tăng về lượng hàng hóa và số người qua lại trao đổi mua bán. Nếu không có các biện pháp kiên quyết xử lý các vi phạm về PCCC tại chợ này thì nguy cơ cháy luôn tiềm ẩn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại khu chợ lớn nhất miền Bắc này.