Chợ đông nhưng văn minh, trật tự

ANTĐ - Vốn là đầu mối giao thương lớn nhất tỉnh Hà Tây (cũ), chợ Hà Đông ngày nay vẫn giữ được những nét truyền thống, bất kể là buổi chợ phiên hay ngày thường đều tấp nập khách mua, người bán. Để duy trì môi trường kinh doanh sầm uất mà không làm ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan trật tự đô thị, có công không nhỏ của lực lượng công an cơ sở.

Chợ đông nhưng văn minh, trật tự ảnh 1CAP Nguyễn Trãi và lực lượng cơ sở duy trì đảm bảo trật tự đô thị quanh chợ Hà Đông

Coi trọng tuyên truyền, vận động

Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, chợ Hà Đông đã náo nhiệt, rộn rã cảnh bán mua. Cánh tiểu thương ở các tỉnh xa như Sơn La, Hòa Bình thường “đánh” hàng về từ đêm hôm trước. Măng rừng, mận, xoài cho đến các loại đặc sản của núi rừng Tây Bắc và các tỉnh đồng bằng sông Hồng đều có mặt tại đây. Lượng người mua bán gia tăng vào những phiên chợ chính. Bên cạnh hàng trăm ki-ốt cố định còn xuất hiện thêm nhiều sạp bán hàng truyền thống như con giống, cây giống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

 “Thói quen buôn bán tự phát hình thành từ lâu đời khiến công tác quản lý, giữ gìn trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại chợ Hà Đông đã từng bước đi vào quy củ, đảm bảo trật tự văn minh sau khi cơ quan công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở” – Trung tá Nguyễn Đức Đông, Phó trưởng CAP Nguyễn Trãi (Hà Đông) cho biết.

Sau một thời gian ra quân, đến nay tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang giao thông để kinh doanh đã cơ bản được giải quyết. Bên cạnh việc chủ động thống kê, lập hồ sơ điều tra cơ bản về tình hình vi phạm tại các tuyến phố quanh khu vực chợ, CAP Nguyễn Trãi còn phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ liên tục nhắc nhở, cắm biển hướng dẫn và tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm.

Hàng ngày, từ 6h - 19h, các tổ công tác có sự tham gia của nhiều lực lượng như CSTT, CSKV, bảo vệ dân phố và quản lý đô thị luân phiên tuần tra, duy trì ổn định tình hình. Để không bị động trước mọi tình huống, CAP Nguyễn Trãi còn bố trí một tổ công tác “cắm chốt” tại chợ, ngày đêm phối hợp với lực lượng bảo vệ tại chỗ đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các hành vi phạm pháp. Song cái khó của lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại một trung tâm mua bán đông đúc là làm sao vừa đảm bảo để các quy định được thực thi, vừa tạo điều kiện cho người dân mưu sinh kiếm sống. Có nhiều cụ già gần trọn đời người gắn bó với gánh hàng rong do không đủ điều kiện thuê mượn ki-ốt, không thể nói dẹp là dẹp ngay. Thay bằng việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm cứng nhắc, lực lượng cơ sở đã “vào vai” những hạt nhân tuyên truyền, đem cái tình, cái lý tạo nên sự đồng thuận trong việc chấp hành các chủ trương.

Chuyển biến tích cực

So với hồi đầu năm, giờ đây tình hình trật tự đô thị xung quanh chợ Hà Đông đã có nhiều chuyển biến. Không còn xuất hiện tình trạng phương tiện, hàng quán dừng đỗ, bày bán tràn lan. Quanh các khu   ki-ốt và lối ra vào chợ đều có lực lượng tại chỗ làm nhiệm vụ nhắc nhở, không để tồn tại vi phạm. “Trước đây, người dân quen đỗ xe trên vỉa hè rồi vào mua sắm vì không muốn mất công gửi xe nhưng thói quen xấu đó đã dần thay đổi. Hầu hết những người đến chợ đều cảm thấy yên tâm khi phương tiện được trông giữ cẩn thận và tỏ ra hài lòng trước cảnh đường sá luôn sạch đẹp, phong quang” - Đại diện Ban Quản lý chợ Hà Đông nói về kết quả bước đầu của việc tăng cường đảm bảo, duy trì trật tự đô thị.

Nhiều năm sống gần chợ, bà Lê Thị Minh và các hộ dân ở phố Lê Lợi (phường Nguyễn Trãi) nhận rõ hơn ai hết về những thay đổi trong công tác quản lý, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Nếu như trước đây, người dân quanh chợ luôn cảm thấy khó chịu trước tình trạng lòng đường, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, thì giờ đây, cảm giác này đã không còn nữa. Hiệu quả từ công tác tuyên truyền và áp dụng nhiều sáng kiến tự quản như kẻ vẽ vạch sơn, hướng dẫn người bán hàng đúng nơi quy định đã “thấm” vào suy nghĩ của người dân. Điều này làm cho "bộ mặt" đường sá quanh chợ Hà Đông ngày càng khang trang, quy củ. Giờ đây, từ người dân địa phương đến khách mua, người bán đều nhận thức được ý nghĩa của công tác giữ gìn trật tự đô thị. Ngay cả khi không có lực lượng làm nhiệm vụ, mọi người vẫn nhắc nhau dựng xe thẳng hàng, khống lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh hoặc đỗ xe không đúng nơi quy định.

Tin cùng chuyên mục