“Chợ” đẻ thuê chui ở Trung Quốc

ANTĐ - Chỉ cần bỏ ra 240.000 USD, khách hàng sẽ có một đứa con mang ADN của mình và được chọn giới tính con khi thuê người mang thai hộ. Thực tế, dịch vụ đẻ thuê ở Trung Quốc đang bùng nổ dẫn tới không ít hệ lụy.

Ở thời điểm hiện tại, có 3 nguyên nhân chính gây nên “cơn sốt đẻ mướn” ở Trung Quốc. Thứ nhất, tình trạng vô sinh gia tăng bởi tình trạng ô nhiễm không khí, nước và đất ngày càng nghiêm trọng, cùng với đó là một bộ phận người dân có học thức và mải làm giàu, lập gia đình lúc đã ngoài tuổi 30  nên việc thụ thai gặp khó khăn. Thứ hai, theo truyền thống “tội bất hiếu có ba điều mà không con nối dõi là lớn nhất”. Thứ ba là do chính quyền Bắc Kinh mới nới lỏng chính sách một con. 

Năm 2011, một cặp vợ chồng giàu có ở thành phố Quảng Châu đã chi 1 triệu NDT 
thuê 2 người phụ nữ đẻ 8 đứa con (4 trai, 4 gái)

Lợi cả đôi bên 

Ước tính hằng năm có hơn 10.000 đứa trẻ được sinh ra từ các trung tâm đẻ thuê bất hợp pháp tại Trung Quốc. Ông Hoàng Kim Lai - Giám đốc của Baby Plan - công ty có chi nhánh ở 4 thành phố, mỗi năm thực hiện tới 300 ca đẻ thuê thành công cho biết, thông thường khách hàng sẽ đến Thái Lan để hiến trứng và tinh trùng trước khi chuyển phôi cho người đẻ thuê. 

Khi trở về Trung Quốc, người mang thai thuê sẽ được bố trí ở một căn hộ riêng, được một nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc và theo dõi. Để chắc chắn người đang mang thai hộ không thể bỏ trốn, họ bị cách ly với gia đình, người thân. Ngoài ra, nhằm tuyệt giao sợi dây gắn kết giữa người mang thai hộ và đứa con, công ty thường thuê nhân viên tư vấn tâm lý hàng ngày nhấn mạnh với phụ nữ đẻ thuê rằng cái thai trong bụng không phải con họ. “Nói hoa mỹ thì là an ủi tâm lý, còn thẳng tuột ra là tẩy não” - ông Hoàng cho biết.

Nếu mọi việc suôn sẻ, đứa bé sẽ chào đời tại một bệnh viện tư, được kiểm tra ADN và đăng ký khai sinh với tên cha mẹ ruột của mình. Với một ca đẻ mướn thành công, Baby Plan nhận được 24.000 USD. Người mang thai hộ cũng sẽ được hưởng khoản tiền công đẻ thuê tương tự.

Không ít rủi ro

Do thiếu sự quản lý, không ít cặp vợ chồng muốn có con đã bị lừa. Thông qua người bạn, một phụ nữ họ Châu đã liên lạc được với một bà mẹ trẻ ở quê, hiện đang cần có thêm thu nhập. Khi hai bên đã đồng ý thỏa thuận, người phụ nữ đẻ thuê được đưa tới một phòng khám tư ở Bắc Kinh để cấy phôi và theo dõi quá trình mang thai. Họ phải đưa trước 30.000 NDT (5.000 USD) tiền đặt cọc, nhưng người phụ nữ đẻ thuê sau khi có thai đã biến mất. Gia đình họ Châu không có cách nào tìm được người phụ nữ này.

Tuy nhiên, trong phần lớn các vụ đẻ thuê, người phụ nữ mang thai hộ phải chịu nhiều rủi ro nhưng lại có quá ít sự bảo vệ của pháp luật. Bên cạnh những rủi ro trong thai kỳ và sinh con, gây nguy cơ khó có con sau này, thì nhiều người còn phải chịu áp lực tinh thần và tâm lý. Chị Dương, 24 tuổi, ở Vũ Hán cho biết, đây là lần thứ hai chị đẻ thuê cho Công ty Baby Plan. Lần thứ nhất vào năm 2012, theo đúng thỏa thuận, chị nhận được 24.000 USD. Nhưng nào ngờ, người chồng đã lấy trộm và đánh bạc hết sạch số tiền đó. Khi người cha bị bệnh, chị quyết định đi đẻ thuê lần thứ hai để lấy tiền chạy chữa cho cha. Nhưng khi chị đang mang thai, người cha đã qua đời. Vì sợ chị không đi điều trị hormon đúng ngày hoặc bỏ trốn, Công ty Baby Plan đã kiên quyết không cho chị về quê để tang cha.