Cho con uống thuốc quá liều, cha ân hận tự tử

ANTĐ -Nữ tài xế mất lái gây tai nạn khiến 10 người thương vong; Điều chỉnh tốc độ tối đa trên một số tuyến đường cao tốc; Cho con uống thuốc quá liều, cha cắt tay tự tử; Tai nạn máy bay, tổng giám đốc Tập đoàn Total tử nạn; Quan chức và sinh viên Hong Kong chuẩn bị vào vòng đàm phán đầu tiên; Hàn Quốc sẽ cử đoàn hỗ trợ y tế tới Tây Phi để chống dịch Ebola... đó là những tin chính trong bản tin.

Bản tin phát thanh ngày 21-10.

Nữ tài xế gây tai nạn khiến 10 người thương vong

Vào lúc 16 giờ 20 phút chiều 20-10, tại tổ dân phố 6, thị trấn Ea Drăng, huyện Eea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do nữ tài xế gây ra

Xe  ôtô biển kiểm soát 47A -090.20 do Lưu Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Ea Drăng) điều khiển. Khi chạy từ quốc lộ 14A rẽ vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (lối vào chợ huyện), tài xế không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào lề đường bên phải, sau đó lạng lách rồi tông liên tiếp vào quầy bán trái cây và các phương tiện đang lưu thông trên đường.

Hậu quả khiến 2 người chết, 8 người bị thương, 4 xe máy bị hư hỏng nặng

Điều chỉnh tốc độ tối đa trên một số tuyến đường

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) yêu cầu điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép của xe cơ giới trên một số tuyến đường cao tốc.

Cho con uống thuốc quá liều, cha ân hận tự tử ảnh 2

Đại lộ Thăng Long

Hiện nay, tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Đại lộ Thăng Long đang quy định tốc độ tối đa cho phép 100km/h, nay sẽ được điều chỉnh lên 120 km/h.

Tuyến đường vành đai 3 đoạn từ phía bắc cầu Thanh Trì đến nút giao Mai Dịch (Hà Nội) hiện đang quy định tốc độ tối đa cho phép 80km/h, nay điều chỉnh tăng lên 100 km/h.

Con chết, cha tự tử theo con

Khoảng 5h sáng nay (21-10), người thân thức dậy mở cửa đi làm phát hiện anh Nguyễn Văn Nghiệp (35 tuổi, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) nằm ngất xỉu trên vũng máu. Con trai anh này là cháu Nguyễn Hữu Nghĩa (3 tuổi) đã tử vong nằm bên cạnh.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết chiều hôm trước anh Nghiệp phát hiện con trai bị nóng, sốt nên ra tiệm thuốc tây mua thuốc về cho con uống.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm

Sau đó, anh Nghiệp đưa con vào mùng ngủ. Đến sáng thì người nhà phát hiện cháu Nghĩa đã tử vong, còn anh Nghiệp thì ngất xỉu nằm cạnh trong tình trạng mạch máu cổ tay bị cắt.

Theo người dân địa phương, vợ anh Nghiệp đã bỏ đi khi cháu Nghĩa mới hai tháng tuổi. Theo phỏng đoán của người dân, có thể anh Nghiệp cho con uống thuốc quá liều dẫn đến sốc thuốc tử vong và anh này nghĩ quẩn, tự tử theo con.

Tiếp theo là những tin tức quốc tế

Tai nạn máy bay, tổng giám đốc Tập đoàn Total tử nạn

Ông Christophe de Margerie, tổng giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Pháp Total SA đã chết khi chuyên cơ của ông gặp nạn tại sân bay Vnukovo, Nga ngày 21-10.

Hãng tin Itar-Tass dẫn nguồn tin từ ngành hàng không Nga cho biết chiếc chuyên cơ Falcon-50 đã gặp nạn khi đang cất cánh trong thời tiết sương mù và va chạm với một chiếc xe dọn tuyết.

Giám đốc điều hành của hãng dầu lửa Pháp Total, Christophe de Margerie.

Ngoài ông Christophe de Margerie, còn có 3 thành viên phi hành đoàn tử nạn. Tài xế lái chiếc xe chở tuyết cũng được cho là đã chết trong vụ va chạm. Giới chức phát hiện tại hiện trường 5 thi thể.

Được biết, chiếc máy bay cất cánh từ Moscow đi Paris lúc 0g10 theo giờ Moscow (khoảng 3g10 theo giờ Việt Nam).

Quan chức và sinh viên Hong Kong chuẩn bị vào vòng đàm phán đầu tiên

Hôm nay (21-10), lần đầu tiên các quan chức cao cấp của chính quyền Hong Kong sẽ gặp gỡ với lãnh đạo phe sinh viên nhằm tháo ngòi cho hơn 3 tuần biểu tình đòi dân chủ khiến nhiều khu vực thuộc trung tâm tài chính châu Á này phải ngưng hoạt động.

Ít có hy vọng cho bất cứ đột phá nào trong các cuộc thương thuyết được phát sóng trực tiếp vào tối nay. Hai bên được cho là sẽ không chịu nhượng bộ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tệ hại nhất ở cựu thuộc địa Anh quốc kể từ khi vùng đất này được trao trả cho Đại lục vào năm 1997.

Ông Lương Chấn Anh

Giới phê bình cho rằng hệ thống chính trị hiện nay đã thiên vị người giàu ở Hong Kong – một trong các khu vực ở châu Á có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất. Hong Kong cũng là nơi đa số người dân không mua nổi nhà riêng.

Các màn hình lớn sẽ được dựng lên ở khu vực biểu tình để phát trực tiếp quá trình đàm phán tới những người biểu tình.

Hàn Quốc sẽ cử đoàn hỗ trợ y tế tới Tây Phi để chống dịch Ebola

Ngày 20-10, Chính phủ Hàn Quốc cho biết đầu tháng sau, nước này sẽ cử một đoàn tiền trạm đến vùng dịch Ebola tại Tây Phi để đánh giá tình hình, trước khi cử đoàn chuyên gia hỗ trợ y tế đến khu vực này.

Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp cùng ngày giữa các Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và phúc lợi và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Một nhóm tiền trạm sẽ gồm từ 6 đến 7 chuyên gia từ các bộ trên sẽ đến Sierra Leone và Liberia vào đầu tháng tới để đánh giá tình hình dịch bệnh và các các vấn đề khác có liên quan đến việc cử đoàn hỗ trợ y tế.

Hàn Quốc đã cam kết viện trợ 5,6 triệu USD nhằm hỗ trợ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế ngăn chặn dịch bệnh lây lan.