Chelsea sẽ thay đổi lối chơi:

Cho bóng đá vị nghệ thuật

ANTĐ - Chelsea triều đại Roman Abramovich xem như đã gặt hái được tất cả thành công từ giải quốc nội cho đến đấu trường châu Âu nhờ lối chơi sức mạnh và cơ bắp. Mùa tới có lẽ sẽ rất khác, khi The Blue muốn học theo Barcelona, với triết lý bóng đá vị nghệ thuật.

Nhỏ hơn, kỹ thuật hơn

Gần một thập kỷ qua, lối chơi sức mạnh của Chelsea đã trở thành nỗi khiếp sợ và khó chịu với hầu hết các đối thủ nhưng cũng rất hiệu quả khi mang lại cho họ 3 chức VĐ Premier League, 4 FA Cup, 2 League Cup và 1 Champions League. Chelsea đang tính đến chuyện thay đổi toàn diện. Nhìn qua thì những cựu binh đang dần phải nhường chỗ cho những tài năng trẻ nhưng điểm cốt lõi thì cuộc cách mạng của Di Matteo lại diễn ra ở lối chơi.

Dĩ nhiên, nói về lối chơi thì đỉnh cao hiện tại là tiki taka và Barcelona lâu nay chính là hình mẫu cho Roman Abramovich hay một HLV ưa bóng đá đẹp như Di Matteo theo đuổi. Điều này cũng có nghĩa lối chơi thực dụng, hiệu quả nhưng không đẹp từng giúp Chelsea đánh bại cả Barcelona lẫn Bayern Munich ở Champions League hồi tháng 5 không còn là lựa chọn lâu dài của họ nữa.

Theo đó là những cuộc chia tay với các đấu sĩ như Didier Drogba, Nicolas Anelka... hay xa hơn là Michael Ballack... Drogba hiện đã đến Trung Quốc cùng Anelka, Salomon Kalou vừa kí hợp đồng cùng Lille và không loại trừ Florent Malouda hay Michael Essien cũng sẽ phải đi. 

Thay thế cho họ giờ sẽ là một loạt cầu thủ không chỉ trẻ hơn, kỹ thuật hơn mà còn thấp hơn. Chẳng hạn như Hazard đến từ Lille, Marin từ Bremen và trong tương lai sẽ là Oscar từ Internacional. Cả 3 cầu thủ có lối chơi rất sáng tạo này đều có thể đá sau Torres, chưa kể Di Matteo hiện đã có những tiền vệ kỹ thuật khác là Mata và Ramires.

Cuộc cách mạng mini

Với những cầu thủ tí hon chỉ cao trên 1,7m, triết lý bóng đá của Abramovich và Di Matteo là rất rõ ràng. Họ muốn đánh bại đối thủ theo đúng phong cách của Barcelona, bằng lối chơi chuyền bóng chứ không phải bằng sức mạnh theo kiểu đè người như trước đây. Sau 8 năm chỉ quen với những người khổng lồ và một phong cách thi đấu dựa trên sức mạnh, thật không dễ để Di Matteo có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt của The Blues. Cũng chính vì bị ám ảnh với điều đó, cựu trợ lý của Villas-Boas luôn là người đến sân tập trước và ra về sau cùng.

Theo kế hoạch của Di Matteo thì những tour du đấu tại Mỹ trong tuần sau là cơ hội để ông thử nghiệm sơ đồ mới. Trong đó sơ đồ này, Lampard sẽ được kéo xuống thấp nhất và tiền vệ người Anh sẽ đá như một cầu thủ phòng ngự bên cạnh Mikel hay Ramires. Ở phía trên sẽ là Marin, Hazard và Mata. Cả 3 tiền vệ này có thể hoán đổi các vị trí cho nhau và nhiệm vụ của họ là hỗ trợ Torres như Iniesta, Silva và Xavi ở ĐT Tây Ban Nha. 

Trong trường hợp vụ chuyển nhượng Oscar diễn ra suôn sẻ, tiền vệ người Brazil có thể thay thế một trong số họ. Dù sao thì Di Matteo cũng cần có một đội hình có chiều sâu và sức trẻ để căng sức trên 6 mặt trận là Siêu cúp châu Âu, Premier League, Champions League, World Club Cup, FA Cup và League Cup.