Yên Bái: 24 người chết, mất tích do mưa lũ

ANTD.VN - Thiệt hại nặng nề nhất hiện nay là tỉnh Yên Bái với hàng nghìn hộ dân đang bị ngập, hàng chục người chết và mất tích, nhiều nơi đang bị cô lập.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo An ninh Thủ đô vào chiều nay, 20-7, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở NN&PTNT Yên Bái cho biết, mưa lũ hiện vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

“Mưa rất to, nước sông đã lên mức trên báo động 3. Tính đến chiều nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 24 người chết và mất tích, trong đó nặng nề nhất là trên địa bàn huyện Văn Chấn”, ông Hùng thông tin.

Theo đó, trên địa bàn huyện Văn Chấn mưa lũ đã làm sập và cuốn trôi hoàn toàn 30 ngôi nhà dân. Đáng chú ý, đã có 3 người chết, 14 người mất tích,  7 xã bị cô lập từng khu vực.

Người chết là đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Nậm Mười, ông Đặng Phúc Tài; 14 người mất tích ở 2 xã Nậm Mười và Sơn Lương.

Nước lũ vẫn đang cuồn cuộn đổ về Yên Bái

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ 121 ha lúa. Đặc biệt, quốc lộ 32 bị sạt lở gây ách tắc đường vào hai 3 xã Cát Thịnh, Nậm Búng và Tú Lệ. 7 xã hiện nay đã bị chia cắt, cô lập từng khu vực gồm: Nậm Lành, Sùng Đô, Nậm Mười, An Lương, Sơn Lương,  Bình Thuận, Suối Quyền.

Huyện Văn Chấn đã di dời khẩn cấp 73 hộ dân trong vùng nguy hiểm đên nơi an toàn; thành lập các đoàn công tác đến kiểm tra, nắm bắt tình hình và hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị hại. Huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân di rời tài sản, dọn dẹp vật liệu đổ nát và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các gia đình phải sơ tán sinh hoạt tạm thời.

Còn trên địa bàn huyện Văn Yên, lũ trên các sông suối lên rất nhanh, đặc biệt là ở Ngòi Hút và Ngòi Thia.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về người, 2 người mất tích ở xã Đông An và Mỏ Vàng, về thiệt hại nhà cửa: 11 nhà bị cuốn trôi ở xã Phong Dụ Thượng; sạt taluy 5 nhà; sập hoàn toàn 4 nhà ở thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng; trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng ngập tầng 1, đã tiến hành di dời thiết bị dạy và học đến nơi an toàn.

Về giao thông: sập 1 cầu tạm, trôi 1 ngầm tràn; xã Phong Dụ Hạ đứt cáp 1 cầu treo; nhiều tuyến đường đến trung tâm các xã, đường liên xã, liên thôn đang bị ngập, sạt lở, đi lại rất khó khăn như: tuyến đường Đông An - Phong Dụ, Đại Sơn - Mỏ Vàng...

Trên địa bàn TP Yên Bái, nước sông Hồng cũng đã lên mức trên báo động 3 là 1m. Mưa to kéo dài đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Hiện tại có trên 2.500 hộ bị ảnh hưởng đã phải di dời tạm thời để đảm bảo an toàn; trên 300 ha lúa, hoa màu, ao cá của 17/17 xã, phường bị ngập úng.

Hiện nay, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn vẫn dội xuống, nước lũ ùn ùn đổ về. Tuy nhiên, tỉnh đang huy động lực lượng 4 tại chỗ, chưa nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang trên địa bàn.