Xe đặc chủng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín 2018

ANTD.VN -Ngày 24-7, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ 2018. Đây là kế hoạch, với mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chiến lược bảo vệ khu vực phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc trong mọi tình huống.

Theo đó, nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn huyện, 18 nội dung. Cụ thể, nội dung diễn tập phòng thủ ở huyện Thường Tín diễn ra như: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ còn có sự tham gia của lực lượng CAH Thường Tín, lực lượng CSCĐ với các trang thiết bị vũ khí hiện đại

Phát biểu khai mạc, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định, huyện Thường Tín nghiêm túc quán triệt các quan điểm, đường lối về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Từ đó, tiếp tục bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện công tác chuẩn bị chiến đấu, không để rơi vào thế bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Thường Tín nói riêng và Hà Nội nói chung.

CAH Thường Tín trấn áp tội phạm giải cứu con tin tại buổi diễn tập

Tại chương trình, Đại tá Đỗ Đức Cường, Trưởng CAH Thường Tín cho biết CAH phối hợp, hợp đồng tác chiến với các lực lượng tham gia diễn tập khác theo tinh thần diễn tập một cách nghiêm túc, đúng theo sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Theo đó, CAH kết hợp với lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy... tiến hành diễn tập theo tình huống đúng và bài bản thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên trong vấn đề phòng, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thủ đô. Cán bộ chiến sỹ CAH Thường Tín luôn nhận thức được vai trò và nhiện vụ của mình trong công tác đảm bảo nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau lần diễn tập này, CAH cũng sẽ thường xuyên, tiếp tục luyện tập để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và đảm bảo xử lý mọi tình huống một cách nhanh gọn nhất.