Xây cầu vượt đi bộ ở nút giao Mai Dịch

ANTĐ - Ông Phạm Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long - đại diện chủ đầu tư Vành đai 3 cho biết, trong dự án mở rộng vành đai 3 trước đây dự kiến xây hầm đi bộ qua nút giao Mai Dịch. Tuy nhiên, theo thay đổi mới đây, chủ đầu tư sẽ xây dựng cầu vượt đi bộ thay vì xây hầm đi bộ.

“Trước kia dự án dự kiến xây hầm đi bộ qua nút giao Mai Dịch song vướng GPMB. Hiện giờ đã triển khai được thì vướng Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Hơn nữa, mật độ phương tiện qua đây tăng lên rất nhanh, nếu xây hầm sẽ dẫn đến ách tắc giao thông. Vì vậy, phương án xây cầu vượt khả thi hơn”, ông Phạm Thanh Bình cho hay. 

Cầu đi bộ được thiết kế nằm phía Tây nút giao Mai Dịch trên đường Hồ Tùng Mậu. Cầu dài 40m, rộng 3,4m, thang lên xuống dài 16,2m, rộng 2,4m. Cầu đi bộ sẽ nằm dưới đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội nên không ảnh hưởng khi vận hành tuyến đường sắt.