Xác định trách nhiệm, tâm thế làm việc hết lòng vì nhân dân phục vụ

ANTD.VN - Ngày 12-2, Cục CSGT (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo TTATGT 9 ngày Tết Nguyên đán 2019 cũng như triển khai đảm bảo ATGT tại các lễ hội đầu xuân. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Tính chất công việc cấp bách, đòi hỏi từng CBCS, đơn vị phải tiếp tục nỗ lực, chủ động trong công tác đảm bảo TTATGT.

Phòng ngừa ùn tắc, TNGT giảm sâu

Thay mặt Cục CSGT, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Cục phó Cục CSGT báo cáo kết quả ATGT 9 ngày Tết: Công tác đảm bảo TTATGT được Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an cũng như Cục CSGT đặc biệt quan tâm. Các kế hoạch về tăng cường lực lượng, phương tiện, đảm bảo TTATGT cũng như kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông… Trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 208 vụ TNGT, làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 18 vụ (0,6%), giảm 78 người chết (29,9%), giảm 5 người bị thương (0,2%).

Lực lượng CSGT Thủ đô chủ động ra quân đảm bảo ATGT sau Tết

Cụ thể, trên đường bộ xảy ra 276 vụ, chết 183 người, bị thương 241 người, so với cùng kỳ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 13 vụ, giảm 73 người chết, giảm 05 người bị thương. Trong đó các tuyến cao tốc xảy ra 1 vụ, làm 1 người bị thương. Tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến TP Hồ Chí Minh xảy ra 17 vụ, làm chết 21 người, bị thương 12 người. Trên đường sắt xảy ra 4 vụ, bị thương 4 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, giảm 5 vụ, giảm 5 người chết, số người bị thương không tăng không giảm. Trên đường thủy không xảy ra TNGT.

Lực lượng CSGT Công an các đơn vị địa phương đã bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm TTATGT là nguyên nhân gây TNGT. Cụ thể trong 9 ngày tết đã xử lý 21.880 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm giữ 3.935 phương tiện các loại, tước 385 GPLX. Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra, xử lý 537 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 467,5 triệu đồng.

Các tuyến giao thông đều có lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng tăng cường lực lượng phân luồng, đảm bảo TTATGT cho người dân đi lại an toàn. Toàn quốc không xảy ra tình trạng đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép. Tại TP Hồ Chí Minh có xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao đã nhanh chóng bị lực lượng CSGT CATP Hồ Chí Minh giải tán, xử lý. Hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm đã được các đơn vị triển khai quyết liệt, thu giữ nhiều tang vật như súng, pháo, thực phẩm bẩn, hàng lậu.

Trong những ngày đầu năm, mật độ phương tiện tăng cao nhất là ở những tuyến đường huyết mạch, đều có CSGT ứng trực

Lực lượng CSGT toàn quốc đã chủ động ra quân đảm bảo TTATGT; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những hành vi như lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy. 9 ngày triển khai, 65 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, các đội thuộc Cục xử lý 7 trường hợp, trong đó là nhiều lái xe khách đường dài.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT đánh giá, những kết quả đạt được trong công tác đảm bảo TTATGT năm nay là điểm sáng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, áp lực đối với lực lượng CSGT. Đồng chí Cục trưởng Cục CSGT đã đề nghị một số Công an địa phương, đơn vị tham luận về công tác đảm bảo TTATGT. Theo đó, Phòng 8 Cục CSGT báo cáo về kiểm soát ATGT trên đường cao tốc, xử lý lái xe sử dụng ma túy, kết nối công tác đảm bảo TTATGT với các địa phương; CSGT Hải Dương thông tin về kết quả điều tra, xử lý một số vụ TNGT nghiêm trọng...

Chủ động, không để tâm lý nghỉ ngơi sau Tết

Báo cáo tình hình TTATGT 9 ngày Tết, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin: CATP Hà Nội đã chủ động về kế hoạch, lực lượng cũng như huy động đông đảo các lực lượng khác ngoài CSGT, CSTT để tổ chức phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông trước trong và sau Tết. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, CAQ, huyện và thị xã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm về xe khách, xe tải, mũ bảo hiểm các tuyến đường chính ra vào thành phố, đường ngang, hè phố, gây cản trở, ùn tắc và TNGT; xử lý nồng độ cồn đối với xe tải, xe khách.

Trong 9 ngày Tết, có 339 trường hợp vi phạm mũ bảo hiểm bị xử lý. 30 tổ công tác 141 được huy động kiểm tra, đảm bảo ANTT; CATP và lực lượng CSGT đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, CATP Hà Nội chủ động ra quân đảm bảo TTATGT trên toàn thành phố; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động.

CSGT toàn quốc tăng cường phân luồng, đảm bảo ATGT phục vụ nhân dân đi lại an toàn

Một số tồn tại trong công tác giữ gìn ATGT cũng được Phó Giám đốc CATP Hà Nội chỉ ra, đồng thời nhấn mạnh tới yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các nút giao thông trọng điểm, lễ hội, đình chùa, nơi vui xuân, lễ hội chùa Hương; chỉ đạo các lực lượng đấu tranh hiệu quả tình trạng chèo kéo, đảm bảo ANTT, TTATGT, đường thủy nội địa; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và TNGT; tiếp tục duy trì 24 tổ công tác phối hợp giữa CSGT và CSCĐ; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra khám sức khỏe đối với tất cả lái xe kinh doanh vận tải do Sở GTVT cấp đăng ký kinh doanh; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy; chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an lên kế hoạch, đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATGT cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những kết quả, thành tích lực lượng CSGT đã đạt được trong 9 ngày vừa qua. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định: Tính chất công việc cấp bách, đòi hỏi từng CBCS, đơn vị phải nỗ lực, chủ động trong công tác đảm bảo TTATGT.

Đánh giá lại kết quả tình hình, kết quả đã thực hiện, trước trong và đến thời điểm hiện tại, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khẳng định: Công an các địa phương đã chủ động ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời huy động nhiều lực lượng, phương tiện vào công tác đảm bào TTATGT, TTĐT. Trước thời điểm Tết, đã xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Từ những vụ TNGT này, nó còn đặt ra nhiều yêu cầu nhiêm vụ về quản lý người nghiện, lái xe, trách nhiệm của cơ quan quản lý lái xe, phương tiện.

CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với các lái xe khách, xe tải...

Lưu ý rất nhiều lễ hội diễn ra sau Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia tăng cao. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các địa phương tiếp tục chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, đảm bảo TTATGT phục vụ hiệu quả việc đi lại cho nhân dân. Thực hiện hiệu quả kế hoạch Năm An toàn Giao thông của UBATGT Quốc gia.

“Lực lượng CSGT cần xác định trách nhiệm, tâm thế vào cuộc, ý thức trách nhiệm, công vụ, văn hóa tiếp xúc, ứng xử với nhân dân. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt; nâng cao tính chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ”- Trung tướng, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cùng với việc khẩn trương điều tra, kết luận những vụ TNGT có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Hải Dương, Long An, Thanh Hóa…, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu CSGT các địa phương cần tăng cường xử lý những vi phạm liên quan đến ùn tắc và TNGT, đặc biệt là vi phạm nổi về nồng độ cồn, lái xe sử dụng ma túy…Để làm tốt kế hoạch này, cần phải có sự chuẩn bị bài bản, lập hồ sơ, điều tra cơ bản; Nâng cao công tác phối hợp với các đơn vị, lực lượng trong và ngoài ngành để đảm bảo thực hiện hiệu quả các yêu cầu kế hoạch.