Việt Nam tiếp tục cử sĩ quan tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

ANTD.VN -Chiều ngày 24-10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và giao nhiệm vụ cho 2 sĩ quan chuẩn bị đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Cùng với đó còn có 4 sĩ quan vừa kết thúc nhiệm kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì Lễ trao quyết định.

2 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Nam Sudan lần này là Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương. Trong đó, Thượng tá Lê Ngọc Sơn đã từng triển khai nhiệm vụ tại Phái bộ nhiệm kỳ trước đó tại Cộng hòa Trung Phi.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước  cho Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương đi làm nhiệm vụ tại  Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan

Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương, nữ sĩ quan thứ 3 đi làm nhiệm vụ theo hình thức cá nhân là cán bộ được điều động về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam từ trường Sĩ quan Lục quân I để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Đây là những cán bộ có năng lực, trình độ ngoại ngữ tốt, trong thời gian qua đã được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn về gìn giữ hòa bình (cả trong và ngoài nước), trong đó có 3 tháng huấn luyện tiền triển khai với nhiều nội dung quan trọng, giúp cán bộ có đủ năng lực đáp ứng với những yêu cầu chuyên môn của LHQ.

Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương: "Tôi hứa đem hết tinh thần trách nhiệm, kiến thức kỹ năng đã được trau dồi trong thời gian qua, phát huy hết phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan"

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã có lời khen ngợi, đánh giá cao đồng thời chúc mừng 4 đồng chí vừa kết thúc nhiệm kỳ tại Phái bộ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đối với các sĩ quan được cử đi làm nhiệm vụ phải đảm bảo tốt các kỹ năng sinh tồn và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là phải giữ an toàn về mọi mặt, giữ nghiêm kỷ luật, đạo đức, tác phong của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy tinh thần chủ động, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, linh hoạt sáng tạo, gắn mình vào nhiệm vụ chung của LHQ để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú ý việc gìn giữ đoàn kết nội bộ, tinh thần tương thân, tương ái, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Bên cạnh đó, tuyên truyền về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Sau 5 năm chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tính đến thời điểm này Bộ Quốc phòng đã cử 38 lượt cán bộ đi công tác tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan theo hình thức cá nhân và 63 cán bộ, công nhân viên, y bác sĩ trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tại Nam Sudan.

Các sĩ quan của Việt Nam và lực lượng bệnh viện dã chiến tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên hợp quốc đánh giá cao, đồng thời tạo được hiệu ứng tốt trong quân đội cùng như trong quần chúng nhân dân.